Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: Nhiều ý kiến chất lượng, giải đáp sắc bén

Ngày 17/11, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chính thức kết thúc. Bên lề hàng lang Quốc hội, một số đại biểu trao đổi với phóng viên báo Tin tức xung quanh chất lượng của Kỳ họp này.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn Hà Nội: Tôi đề cao tính chuyên nghiệp của kỳ họp này

Nhiều vấn đề nóng của xã hội được đặt ra ở kỳ họp lần này. Tôi đánh giá cách điều hành của Đoàn chủ tịch, khá linh hoạt, sắc bén, theo kịp những vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm.

Ở những kỳ họp tới, tôi mong cách trao đổi tiếp tục trên tinh thần cởi mở, xây dựng, thể hiện được ý chí, mục tiêu đề ra. Kỳ họp thứ 10 đã đạt được các yếu tố. Tính chuyên nghiệp đại biểu đã cao hơn trước.

Trong quá trình trao đổi, có những vấn đề nóng được đặt ra; nhưng thời lượng cho các vấn đề này lại tương đương nhau, việc này cần cân đối thời gian, phân bổ hoạt động thảo luận hợp lý cho những kỳ họp tới. Đây nên là định hướng hoạt động giúp kỳ họp tập trung hơn.

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê, Đoàn TP Hồ Chí Minh:Cách thảo luận thể hiện trách nhiệm với cử tri, nhân dân

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: Lê Vân

Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê. Ảnh: Lê Vân

Tôi đánh giá kỳ họp đã đi theo hướng khoa học hơn bởi việc ứng dụng khoa học công nghệ chuyên nghiệp hơn. Tại phiên chất vấn, đại biểu có thể đặt ra nhiều vấn đề để các thành viên Chính phủ trả lời, không giới hạn nội dung. Những vấn đề nóng được đặt ra và từ đó có những bức tranh toàn cảnh về các vấn đề mà cử tri, nhân dân quan tâm. Đồng thời, các tư lệnh ngành cũng phải giải trình, làm rõ những vấn đề liên quan. Cách thảo luận này là thể hiện trách nhiệm với cử tri cả nước.

Một trong những vấn đề quan trọng đặt ra ở kỳ họp này chính là chương trình xây dựng pháp luật. Nhưng chúng ta không vội vã theo tư duy nhiệm kỳ. Bởi đây là vấn đề rất lớn và chi phối đến sự phát triển nói chung. Do đó, rất cần có rà soát, đánh giá đầy đủ trên cơ sở pháp lý, khoa học, phản ánh đúng hơi thở cuộc sống, mới đạt yêu cầu.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội Thừa Thiên Huế: Nhiều ý kiến thẳng thắn, có tính xây dựng cao

Đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa. Ảnh: Lê Vân

Đây là kỳ họp gần như cuối cùng, kỳ họp thứ 11 chỉ là đánh giá, tổng kết và chia tay giữa các đại biểu. Vì thế, ở kỳ họp này, Ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị cho Quốc hội nội dung chương trình khá tốt. Đặc biệt là các luật được dư luận quan tâm, ví dụ như Luật Cư trú, Luật Môi trường, Luật Xử phạt hành chính, Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở…

Về vấn đề như nhân sự, Quốc hội thông qua bổ sung một số nhân sự mà trước đây dự thảo không có, như là việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước, 3 Thẩm phán tối cao.

Cũng giống như kỳ họp thứ 9, kỳ họp lần này chia làm 2 đợt, một đợt trực tuyến và một đợt họp tập trung. Tôi thấy về chất lượng điều hành của đoàn chủ tọa, chất vấn và thảo luận đều dành rất nhiều thời gian và thực hiện rất tốt.

Các đồng chí lãnh đạo của Quốc hội đã có nhiều kinh nghiệm điều hành, hơn nữa các đại biểu cũng mang tinh thần trách nhiệm cao giống như đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã nói khi kết luận chất vấn là minh bạch, thẳng thắn, trách nhiệm và nhiều ý kiến.

Tôi thấy không chỉ riêng kỳ họp này mà nói chung cả khóa XIV các đại biểu đều tham gia rất nhiều ý kiến chất lượng, nhiều đại biểu phát biểu với tinh thần thẳng thắn, đóng góp cao... Các vấn đề quan trọng của đất nước, về giám sát, các hoạt động bên lề nghị trường được thông tin tuyên truyền kịp thời.

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Kết quả ấn tượng

Đại biểu Huỳnh Thanh Cảnh. Ảnh: Thành Chung/TTXVN

Nhiệm kỳ vừa rồi là sự nỗ lực rất lớn của cả nước dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc giám sát của Quốc hội, sự điều hành năng nổ của Chính phủ. Đây là kết quả rất ấn tượng. Có thể nói từ năm 2016 đến 2019 tăng trưởng năm sau luôn cao hơn năm trước. Những thành quả về mặt xã hội cũng được tốt hơn, an sinh được đảm bảo tốt hơn; những thành tích về quốc phòng an ninh cũng được tăng cường, kể cả công tác đối ngoại.

Một nhiệm kỳ đạt được nhiều thành tích rất đáng mừng. Năm 2020 do những biến động của dịch bệnh gây khó khăn làm giảm tốc độ tăng trưởng và những thành tích của cả nhiệm kỳ. Đây là kinh nghiệm rất quý mà Chính phủ cũng rút ra trong báo cáo trước Quốc hội tại phiên họp trực tuyến đầu kỳ họp này.

Lê Vân/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv-nhieu-y-kien-chat-luong-giai-dap-sac-ben-20201117141216602.htm