Kỳ họp Đại hội đồng LHQ: Từ thủ tướng mang theo con đến K-pop

Kỳ họp Đại hội đồng LHQ lần thứ 73 chứng kiến sự xuất hiện của một bé gái 4 tháng tuổi và nhóm nhạc nam K-pop BTS, bên cạnh những lần xuất hiện của Tổng thống Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, như mọi khi, lại là tâm điểm chú ý trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73, diễn ra từ ngày 18/9 đến 5/10 tại trụ sở ở New York, Mỹ. Năm 2017, ông đã "ra mắt" Đại hội đồng với bài phát biểu gây chấn động, bao gồm nhiều lời lẽ hăm dọa Iran và Triều Tiên. Trong ảnh, Tổng thống Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề cuộc họp Đại hội đồng năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, như mọi khi, lại là tâm điểm chú ý trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 73, diễn ra từ ngày 18/9 đến 5/10 tại trụ sở ở New York, Mỹ. Năm 2017, ông đã "ra mắt" Đại hội đồng với bài phát biểu gây chấn động, bao gồm nhiều lời lẽ hăm dọa Iran và Triều Tiên. Trong ảnh, Tổng thống Trump có cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề cuộc họp Đại hội đồng năm nay.

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS tham dự Hội nghị Thanh niên Liên Hợp Quốc hôm 24/9. "Dù cho bạn là ai, đến từ đâu, da màu gì, bản dạng giới thế nào, hãy cất lên tiếng nói của mình", trưởng nhóm Kim Nam Joon nói trong bài phát biểu. BTS là nhóm nhạc K-pop đầu tiên phát biểu tại Liên Hợp Quốc .

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, hôn con gái Neve trước khi lên phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela diễn ra trong khuôn khổ kỳ họp. Ngồi bên cạnh nhà lãnh đạo 38 tuổi là bạn đời Clarke Gayford. Bà Ardern là lãnh đạo chính phủ thứ hai trên thế giới sinh con khi đương chức.

Ông Gayford, người làm trong lĩnh vực truyền hình - phát thanh, ngồi bế con khi bà Ardern lên phát biểu. Hai người hẹn hò từ năm 2013, chưa kết hôn, đón con gái đầu lòng hôm 21/6. Trên Twitter, anh chia sẻ thẻ "dự họp" của "đệ nhất em bé" New Zealand, cho biết phái đoàn Nhật đã "giật mình" khi bước vào phòng và nghe thấy tiếng thay tã.

Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela được tổ chức hôm 24/9 nhân dịp 100 năm ngày sinh cố tổng thống Nam Phi. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên quy tụ nhiều nhà lãnh đạo cấp cao trong kỳ họp Đại hội đồng năm nay.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani rời hội trường sau khi phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào việc liệu có cuộc gặp nào giữa ông và Tổng thống Trump hay không giữa lúc hai bên đang căng thẳng vì Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt cấm vận với Tehran.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau tham dự Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela. Nhà lãnh đạo trẻ từng trở thành tâm điểm truyền thông trong chuyến thăm Việt Nam, tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC hồi tháng 11/2017. Tại kỳ họp Đại hội đồng năm nay, ông Trudeau có trọng trách quan trọng khi dẫn dắt chiến dịch vận động để Canada trở thành một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022.

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela. Bà từng gây chú ý khi đứng trong mưa, ôm hôn từng cầu thủ của đội tuyển bóng đá Croatia sau trận chung kết World Cup 2018 tại Nga, nơi Pháp giành cúp vô địch.

Nhà lãnh đạo Zimbabwe Emmerson Mnangagwa phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Nelson Mandela. Vị tổng thống có biệt danh "cá sấu" trở thành tâm điểm trong vụ binh biến lật đổ cựu tổng thống Robert Mugabe, 94 tuổi, sau gần 4 thập kỷ cầm quyền.

Ông Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã ký lại thỏa thuận thương mại tự do giữa hai nước bên lề kỳ họp. Ông Trump từng bày tỏ ý định rút khỏi hiệp định có hiệu lực từ năm 2012, cho rằng thỏa thuận ban đầu là “thứ giết chết việc làm” và góp phần làm thâm hụt thương mại của Mỹ gia tăng.

Tỷ phú Bill Gates, người sáng lập Microsoft, tham dự cuộc họp cấp cao về tài chính do Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres chủ trì.

Bà Christine Lagarde, giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trao đổi với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp cấp cao về tài chính.

Ông Trump chuẩn bị gặp các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Theo sau ông là Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley trao đổi với Tổng thống Trump trong sự kiện "Kêu gọi Hành động Toàn cầu về Vấn đề Ma túy Thế giới". Bà Haley, vốn là một gương mặt nổi bật của chính quyền Mỹ, được cho là giữ vai trò khiêm tốn hơn từ khi ông Trump bổ nhiệm các quan chức "diều hâu" vào bộ máy.

Bên trong trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York Nổi bật giữa các cao ốc đồ sộ của New York, tòa nhà bề thế của Liên Hợp Quốc là địa điểm làm việc, họp hành của lãnh đạo các quốc gia, đại sứ và phái đoàn quốc tế.

Đông Phong
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-hop-dai-hoi-dong-lhq-tu-thu-tuong-mang-theo-con-den-k-pop-post879496.html