Kỳ họp 6 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc

Sáng 22.10, kỳ họp 6 Quốc hội khóa 14 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp buổi sáng.

Kỳ họp 6 Quốc hội khóa 14 khai mạc - Ảnh: Thanh Niên

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đất nước ta đã đi qua nửa chặng đường của nhiệm kỳ 2016 - 2021. GDP tăng từng năm, an sinh xã hội và đời sống nhân dân tưng bước được nâng lên; vị thế của nước ta trong khi vực và thế giới được nâng cao.

Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực. GDP 9 tháng đầu năm tăng cao nhất kể từ 2011 trở lại đây; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm; các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp xuất nhập khẩu tăng khá cao, đời sống xã hội có nhiều khởi sắc. Mặc dù còn không ít khó khăn nhưng thành tựu thời gian qua đã tạo đà tăng trưởng, tạo niềm tin tưởng cho nhân dân.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và đánh giá việc thực hiện lời hứa trong các lần chất vấn trước; Lấy phiếu tín nhiệm với những chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước, miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông…

Theo chương trình phiên họp, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (trong đó bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết kỳ họp 6 Quốc hội có nhiều điểm mới. Về giám sát, điểm mới là kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Việc giám sát lại như vậy sẽ giúp Quốc hội đánh giá một cách tổng thể việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, việc gì làm được, việc gì chưa làm được, nguyên nhân vì sao, chỉ rõ trách nhiệm và có những giải pháp quyết liệt để thực hiện được các nghị quyết của Quốc hội.

Một điểm mới nữa liên quan đến chất vấn là kỳ họp này, Quốc hội sẽ không chất vấn theo nhóm vấn đề như thông lệ mà sẽ tiến hành chất vấn tất cả các thành viên Chính phủ, những bộ trưởng, trưởng ngành nào có nội dung liên quan đến các nghị quyết về chất vấn, giám sát chuyên đề đều phải trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội.

Về công tác nhân sự, ông Phúc cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước. Đặc biệt, nhân sự để bầu Chủ tịch nước lần này là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được Trung ương nhất trí 100% giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ngay trong ngày khai mạc kỳ họp, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục bầu Chủ tịch nước vì còn liên quan đến nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước phải ký trình Quốc hội trong những phiên làm việc tiếp theo.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn do chuyển công tác khác và xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông mới.

Lam Thanh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/ky-hop-6-quoc-hoi-khoa-14-chinh-thuc-khai-mac-99254.html