Kỳ Duyên, Thanh Hà, Phi Nhung chia sẻ cách dạy con

3 ngôi sao đều là những bà mẹ đơn thân của những cô con gái xinh đẹp. Kỳ Duyên là mẹ của hai con gái. Thanh Hà, Phi Nhung, mỗi danh ca sinh một con gái. Thường xuyên phải xa con do đặc thù nghề nghiệp song các con của ba mỹ nhân đều yêu thương, thấu hiểu mẹ của mình.

Trong cuộc hội ngộ ở chương trình Music Box, Thanh Hà, Phi Nhung, Kỳ Duyên cùng nói về những “đứa trẻ” của họ.

Thanh Hà “bật mí”: Chị rất chiều con gái Bella (Isabella Quỳnh Tiên Hồ). Bởi chị hay phải xa con: “Hà hay bỏ con đi hát, đi diễn, đi làm nhiều quá, ít có cơ hội gần con. Nên khi Hà có cơ hội gần con là Hà làm tất cả nên Bella cảm nhận được tình thương Hà dành cho Bella”.

Thanh Hà trong "Music Box" (Ảnh: Chụp lại màn hình)

Thanh Hà trong "Music Box" (Ảnh: Chụp lại màn hình)

Hai mẹ con giọng ca “Tình lỡ” gần gũi nhau. Họ thường cùng nhau đi mua sắm, đi ăn… Mỗi khi gần con gái Thanh Hà cảm thấy mình giống như một người chị lớn, chứ không phải người mẹ của con. Thanh Hà tiết lộ: Con gái rất hiểu công việc của mẹ. Cô gái nói, vì công việc mà mẹ phải đi nhưng Bella biết mẹ thương Bella nhiều lắm.

Con gái xinh đẹp của ca sỹ Thanh Hà (Ảnh: Internet)

Cũng như Thanh Hà, Kỳ Duyên luôn phải xa con, ngay cả ngày lễ, ngày tết thậm chí sinh nhật con, chị vẫn còn phải bay “sô”. Nhưng Kỳ Duyên luôn dặn con, chỉ cần một cú “phone”, bất cứ con cần gì mẹ cũng sẵn sàng chìa tay ra. MC nổi tiếng kể kỷ niệm: Có lần, con gái của chị ở bên Anh mất ví, lúc đó chị đang đi “sô” ở một tỉnh miền Bắc Việt Nam, rất xa con. Nhưng khi nhận được điện thoại của con nói về chuyện mất ví, người đẹp lập tức kiếm một người bạn ở London lái xe 3 tiếng đến đưa cho con gái số tiền cô ấy cần. Chị tự nhận là người tháo vát nên bất cứ khi nào con gái cần đến chị, chị chỉ cần một cú phone có thể lo được việc.

Kỳ Duyên và các con khi nhỏ (Ảnh: Internet)

Còn Phi Nhung thì khác. Chị thú nhận rất khó với con. Đã có lần con gái chị nói, bao nhiêu người mẹ nấu cơm cho con ăn, làm nọ, làm kia cho con… Phi Nhung lí giải: Mẹ cũng làm được như thế. Lâu lâu mẹ sẽ làm cho con nhưng mẹ muốn con tự làm. Để mai mốt con lớn lên con biết làm, chứ làm sao mẹ ở bên cạnh con mãi được.

Phi Nhung trong "Music Box" (Ảnh: Chụp lại màn hình)

Nhưng những khi ở xa con, Phi Nhung luôn gọi điện trò chuyện với con rất ngọt ngào. Giọng ca “Bông điên điển” nói chuyện với con như với người bạn. Chị chia sẻ công việc của mình, kể cả những sự cố khi hát, không hát được chỗ nọ, chỗ kia. Phi Nhung tiết lộ, chị coi trọng đầu tư vào giáo dục khi không tiếc tiền để gửi con cho những thầy giỏi. Sự nghiêm khắc của Phi Nhung với con bắt nguồn từ trải nghiệm trong cuộc sống của chị. Phi Nhung phải xa cha mẹ từ nhỏ tới lớn, thường phải ở một mình. Nếu chiều con, chị sợ lỡ có gì không hay xảy ra với mình, chỉ còn một mình con gái, thì con gái biết xoay sở thế nào? Chị rèn cho con tính tự lập vì thế.

Phi Nhung và con gái ruột (Ảnh: Internet)

Cả ba người mẹ nổi tiếng đều muốn những cô con gái của mình phát triển theo hướng tích cực, biết làm chủ cuộc sống, biết chia sẻ khó khăn với người khác. Thanh Hà kể: Con gái của chị nhiều may mắn so với bạn cùng lớp. Chị luôn nói với con, điều quan trọng nhất khi chơi với bạn bè hoặc ra ngoài đường là phải biết chia sẻ, giúp đỡ mọi người trong khả năng có thể. Bởi đời sống ngắn ngủi. Mình cần sự giúp đỡ thì người khác cũng vậy thôi.

Thanh Hà và con gái (Ảnh: Internet)

Còn Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại cố “nhét vào đầu” con gái bài học: Phải tự đi làm, tự kiếm tiền, phải độc lập về tài chính. Không bao giờ nhờ chồng hoặc người yêu. Bỏ tư tưởng ấy đi. Mình phải làm chủ cuộc đời mình. Chị lý giải với con: Để nếu rơi vào tình huống xấu, trở thành “singer mom” thì vẫn có tiền nuôi con. Chị nói: “Phần đông li dị thì con ở với mẹ và lúc đó tài chính là vấn đề khó khăn. Những người bố lại tiếp tục đi lấy vợ khác. Khi có vợ, có con, có gia đình khác thì tiền bạc sẽ lo vào bên đó. Mình là người ôm con ở lại, lúc đó cần tiền. Vì thế, Duyên dặn con Duyên là phải đi làm, phải tự kiếm tiền. Và dạy ở trong xã hội này, con là người đàn ông”.

Kỳ Duyên trong Music Box (Ảnh: Chụp lại màn hình)

Chị bật mí: Từ nhỏ không cho con gái chơi búp bê. Bởi lẽ búp bê xinh đẹp như công chúa. Nàng công chúa nào cũng chờ hoàng tử tới. Mà đời thực sẽ không có hoàng tử nào tới cả. Nên con ráng đi làm kiếm tiền, tự lo cuộc đời mình.

Đào Nguyên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ky-duyen-thanh-ha-phi-nhung-chia-se-cach-day-con-post1335754.tpo