Ký được thỏa thuận với UAE, Thủ tướng Netanyahu tự tin 'Israel không cần đổi đất lấy hòa bình'

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay, một thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chứng minh Israel không cần rút khỏi vùng đất chiếm đóng của Palestine để đạt bình thường hóa với các nước Arab.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng, Israel không cần đổi đất lấy hòa bình. (Nguồn: Flash90)

Ngày 16/8, trong một tuyên bố qua video, nhà lãnh đạo Israel nêu rõ: "Người Palestine và nhiều nước khác trên thế giới cho rằng, hòa bình không thể đạt được nếu Israel không nhượng bộ với những đòi hỏi của người dân Palestine, bao gồm di dời các khu định cư, chia tách Jerusalem và rút quân về những đường ranh giới 1967. Quan niệm hòa bình này thông qua rút quân và sự yếu kém đã biến mất khỏi thế giới này".

Trước đó, hôm 13/8, Israel và UAE đã thông báo quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ trong một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian vốn yêu cầu Israel tạm dừng kế hoạch gây tranh cãi nhằm sáp nhập Bờ Tây bị chiếm đóng của Palestine, tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định, những kế hoạch sáp nhập chỉ tạm dừng theo đề nghị từ Washington.

Các nhà phân tích cho biết, quyết định này có thể đẩy Saudi Arabia vào "mối quan hệ ngầm" hơn nữa với quốc gia Do thái do Riyadh đang tìm cách lôi kéo đầu tư cho quỹ chuyển đổi kinh tế đầy tham vọng.

Saudi Arabia - nền kinh tế lớn nhất thế giới Arab - duy trì thái độ im lặng đáng tò mò liên quan đến thỏa thuận nói trên, tuy nhiên giới chức địa phương cho rằng, Riyadh dường như không ngay lập tức làm theo các đồng minh chính trong khu vực.

Tuy nhiên, giảng viên Đại học Essex, Aziz Alghashian-chuyên về chính sách của vương quốc này đối với Israel - nói: "Việc bình thường hóa mối quan hệ giữa UAE-Israel tự nó sẽ mở rộng địa hạt các mối quan hệ giữa Saudi-Israel một cách không trực tiếp. Tôi nghĩ sự tương tác giữa Saudi-Israel sẽ gia tăng thông qua UAE".

(theo AFP, AFP)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ky-duoc-thoa-thuan-voi-uae-thu-tuong-netanyahu-tu-tin-israel-khong-can-doi-dat-lay-hoa-binh-121744.html