Kỳ diệu phẫu thuật tách rời hai bé sơ sinh thành công

Đại diện bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh thành công như dự kiến.

Chiều ngày 2/10, đại diện bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cho biết, ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh đã thành công như dự kiến.

BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, người chủ trì ê-kip phẫu thuật cho biết, sức khỏe 2 bé đều ổn và ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi như kế hoạch ban đầu.

Hai em bé song sinh dính nhau trước khi tách.

Hai em bé song sinh dính nhau trước khi tách.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, sáng 2/10, tại bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tách rời cặp song sinh (1,5 tháng tuổi) dính liền nhau ở phần bụng. Đây là ca phẫu thuật dính liền nhỏ nhất từ trước đến nay tại bệnh viện.

"Đây là 2 bé nữ song sinh dính liền phần bụng, từ chỗ mũi ức đi xuống, khến gan bị dính. Trong thời gian mang thai, hai bé đã được chẩn đoán và theo dõi ở bệnh viện Từ Dũ.

Các bác sĩ tách thành công hai bé dính nhau.

Sau khi thai phụ được mổ bắt con, hai bé được đưa về bệnh viện Nhi đồng 1 để phối hợp theo dõi, nuôi dưỡng và tiến hành phẫu thuật tách rời", BS Hiếu chia sẻ.

Đến 10h15, ê-kip phẫu thuật đã rạch nhát dao đầu tiên sau 2 tiếng chuẩn bị, gây mê. Lúc 11h15 phút, 2 bé đã chính thức tách nhau ra. Ca mổ tiếp tục kéo dài suốt buổi trưa bởi ca mổ tách còn đòi hỏi công đoạn đóng bụng, phẫu thuật tạo hình phần thành bụng bị khuyết do việc tách rời 2 bé.

Trước khi ca mổ diễn ra, các bác sĩ cho biết, ê kíp bác sĩ, nhân viên bệnh viện phải đối đầu với rất nhiều khó khăn để hoàn thành ca mổ này.

Lành Nguyễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ky-dieu-phau-thuat-tach-roi-hai-be-so-sinh-thanh-cong-a451238.html