Một phát hiện khảo cổ chấn động vừa được công bố trên tạp chí Nature có thể làm đảo lộn toàn bộ hiểu biết hiện tại của giới khoa học về sự tiến hóa của động vật bốn chân – trong đó có tổ tiên loài người.
Sự xuất hiện của các loài động vật bốn chân, gọi là tetrapod, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhiều loài hiện đại ngày nay, bao gồm cả con người.
Một tảng đá rùng rợn 350 triệu năm tuổi đã làm thay đổi dấu mốc quan trọng trong lịch sử tiến hóa của sinh vật trên Trái Đất.
Những dấu chân cổ đại được tìm thấy ở Australia đã chứng minh loài bò sát rời đại dương lên sống trên cạn cách đây 350 triệu năm, làm thay đổi hiểu biết về quá trình tiến hóa của động vật.
Các nhà khoa học Australia vừa xác định được dấu chân hóa thạch lâu đời nhất của một loài động vật 'giống bò sát' trên một phiến đá cát được tìm thấy gần Melbourne.
Việc Palaeospondylus, loài cá nhỏ bé từng chỉ biết đến qua các hóa thạch tại Scotland, được phát hiện ở Tây Australia đã lùi mốc thời gian tồn tại của loài sinh vật cổ đại này khoảng 10 triệu năm.