Kỳ đà 11 kg chạy vào trụ sở ủy ban huyện

Phát hiện kỳ đà hoa to hơn bắp chân chạy vào sân trụ sở UBND huyện Kiên Lương (Kiên Giang), bảo vệ đã gọi nhiều người cùng vây bắt.

Ngày 22/6, Hạt Kiểm lâm huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phối hợp với cơ quan chức năng thả con kỳ đà hoa quý hiếm vào rừng ở xã Bình An. Cá thể kỳ đà này nặng 11 kg, dài hơn 1 m.

Lực lượng chức năng thả kỳ đà hoa về rừng. Ảnh: Nhật Tân.

Lực lượng chức năng thả kỳ đà hoa về rừng. Ảnh: Nhật Tân.

Theo nhà chức trách, vài ngày trước anh Trần Thanh Hùng, bảo vệ HĐND và UBND huyện Kiên Lương, phát hiện kỳ đà to hơn bắp chân chạy vào sân trụ sở cơ quan. Anh gọi nhiều người vây bắt và giao cho lực lượng kiểm lâm.

Kỳ đà hoa được xếp vào loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, theo nghị định của Chính phủ về quản lý thực vật và động vật rừng. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép kỳ đà hoa đều bị nghiêm cấm.

Huyện Kiên Lương (màu đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ky-da-11-kg-chay-vao-tru-so-uy-ban-huyen-post853847.html