Kỷ cương dành cho ai?

Vào đầu tháng 3-2019, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo chấm dứt, không gia hạn hợp đồng cho thuê đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng tại Công viên 23 Tháng 9, quận 1.

Đối với các đơn vị đang sử dụng mặt bằng song văn bản pháp lý không ghi rõ thời gian hoàn trả, yêu cầu di dời trước ngày 30-4. Các công trình, trụ sở, quán ăn, bãi xe trong công viên cũng phải di dời trước ngày 30-4-2019.

Thế nhưng đến tháng 6, những việc chủ tịch UBND TP chỉ đạo vẫn chưa được thực hiện rốt ráo. Trong phiên họp ngày 4-6, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong bày tỏ không hài lòng bởi sự trì trệ đó: "Giao sở này sở kia nhưng cuối cùng không xác định được thời gian hoàn thành. Sân khấu Sen Hồng dời chỗ nào, bến xe buýt sắp tới như thế nào". Ông Nguyễn Thành Phong phê bình: "Các đồng chí làm việc không có kỷ cương. Nếu chúng ta không đeo bám công việc thì tiến độ rất chậm. Chúng ta nói khi nào xong thì phải có lộ trình cụ thể chứ không thể nói cho hài lòng nhau mà không xong". Ông yêu cầu những đầu việc cụ thể, các sở - ngành, quận - huyện phải quyết liệt hơn nữa, nhất là các dự án giao thông trọng điểm...

Cũng những ngày qua, dư luận chú ý đến chuyện ông Nguyễn Thành Nhơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang, không chấp nhận điều động về công tác tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh này. Dù đã có mọi góc nhìn, cả sự cảm thông, thấu hiểu, vẫn cần lưu ý rằng: Kỷ luật của tổ chức là phải tuân thủ, chấp hành. Chuyện phân công, điều động công tác đối với cán bộ, công chức là chuyện bình thường của các cấp tổ chức, nhất là các cán bộ giữ vị trí lãnh đạo thì việc điều động, luân chuyển là cần thiết để có thời gian, điều kiện tiếp cận công việc mới, phát huy năng lực và rèn luyện bản lĩnh; phấn đấu để trưởng thành, chín chắn và toàn diện hơn, thuận lợi cho việc điều động, đề bạt sau này. Đó cũng là yêu cầu của tổ chức cấp trên đối với cán bộ trong những trường hợp cần kiện toàn, củng cố tổ chức trong hệ thống. Do đó, yêu cầu chấp hành là nguyên tắc hàng đầu, đối với đảng viên thì đó cũng là kỷ luật Đảng mà đảng viên phải tuân thủ.

Chưa nói tới chuyện về làm phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh thì vẫn là công chức, không như ông phó giám đốc sở này cho rằng đó không phải là công chức; thì trước hết là đảng viên, là cán bộ cấp lãnh đạo, ông phó giám đốc sở phải chấp hành sự phân công của tổ chức, của cấp trên. Trong trường hợp này, có nguyện vọng cá nhân thì vẫn đề đạt để cấp trên xem xét, song phải chấp hành điều động. Ông muốn làm những việc gần với chuyên môn, sở trường là nguyện vọng chính đáng, song phản ứng một cách khá cứng rắn như vừa qua là không nên. Ngoài ra, ông nói về làm hội chữ thập đỏ với một số câu chữ cũng dễ khiến cho người của hội này dễ buồn lòng...

Kỷ luật luôn gắn với sức mạnh. Một xã hội có kỷ cương, phép tắc là nền tảng để phát triển vững chắc. Mỗi địa phương, bộ - ngành, cơ quan, đơn vị có kỷ cương thì tổ chức bộ máy thêm mạnh. Siết chặt kỷ cương, giữ gìn kỷ luật và nêu cao tính gương mẫu, chấp hành của đảng viên sẽ làm cho chất lượng công việc tốt hơn, năng lực và trách nhiệm cá nhân được thể hiện và ghi nhận.

HIỀN MINH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ky-cuong-danh-cho-ai-20190605223315208.htm