Kỵ binh Mỹ: Sau 158 năm phục vụ, 'ngựa đã biết bay'

Kỵ binh luôn lực lượng đóng vai trò then chốt trong mọi cuộc chiến kể từ thời cổ đại cho tới đầu thế kỷ 20, tuy nhiên ngày nay 'kỵ binh' trong quân đội các nước điển hình như Mỹ không còn là cách để chỉ những chiến binh cưỡi ngựa.

Các đơn vị kỵ binh Mỹ đầu tiên được thành lập từ trước khi nước Mỹ dành được độc lập từ tay thực dân Anh. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng, đóng vai trò giải quyết chiến trường trong nhiều cuộc giao tranh. Nguồn ảnh: Sina.

Các đơn vị kỵ binh Mỹ đầu tiên được thành lập từ trước khi nước Mỹ dành được độc lập từ tay thực dân Anh. Đây là một lực lượng cực kỳ quan trọng, đóng vai trò giải quyết chiến trường trong nhiều cuộc giao tranh. Nguồn ảnh: Sina.

Cho tới tận Chiến tranh Thế giới thứ hai, quân đội Mỹ vẫn còn sự xuất hiện của một vài đơn vị kỵ binh sử dụng ngựa. Tuy nhiên do khoa học công nghệ phát triển, các đơn vị này dần bị đào thải và thay cho ngựa, người ta chuyển sang sử dụng các loại phương tiện cơ giới khác. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù vậy nhiều đơn vị của quân đội Mỹ vẫn giữ lại danh xưng "kỵ binh" dù tìm mỏi mắt khắp đơn vị không có một... con ngựa nào. Đặc biệt có nhiều lực lượng còn sử dụng trực thăng hay chiến đấu cơ và tự xưng là "kỵ binh bay". Nguồn ảnh: Sina.

Cũng giống với trong quá khứ, lực lượng kỵ binh hay kỵ binh bay ngày nay cũng là một trong những lực lượng cực kỳ quan trọng có sức mạnh kinh hoàng, đóng vai trò giải quyết chiến trường. Nguồn ảnh: Sina.

Trung đoàn 6 Kỵ binh bay Mỹ hôm cuối tháng năm vừa rồi đã có màn trình diễn với một loạt các loại trực thăng tấn công Apache AH-64 tại Oahu, Hawaii để ăn mừng 158 năm ngày thành lập lực lượng này. Nguồn ảnh: Sina.

Là một trong những lực lượng kỵ binh có thời gian phục vụ lâu đời nhất quân đội Mỹ, tới nay Trung đoàn 6 vẫn tiếp tục mang danh kỵ binh dù đã chuyển sang sử dụng trực thăng hoan toàn. Nguồn ảnh: Sina.

Cũng trong ngày này, còn có Sư đoàn 25 bộ binh, Lữ đoàn 25 dù cùng Tiểu đoàn trực thăng số 2 Lục quân Mỹ cũng tham gia vào màn trình diễn hoành tráng này. Nguồn ảnh: Sina.

Apache AH-64 hiện tại vẫn được coi là loại trực thăng chiến đấu nguy hiểm bậc nhất thế giới và đã được Mỹ bán cho rất nhiều quốc gia đồng minh. Nguồn ảnh: Sina.

Đặc điểm nổi bật nhất của loại trực thăng này đó là bay được ở độ cao cực thấp, cơ động tốt, có khả năng "đánh du kích" từ trên không một cách bất ngờ. Nguồn ảnh: Sina.

Tổng cộng đã có hơn 2000 chiếc AH-64 mọi phiên bản được Mỹ sản xuất và bán cho hàng chục quốc gia trên thế giới. Đây cũng được coi là loại trực thăng chiến đấu thành công nhất của Mỹ ở thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh trực thăng tấn công tốt nhất thế giới Apache AH-64.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ky-binh-my-sau-158-nam-phuc-vu-ngua-da-biet-bay-1231786.html