Ký biên bản ghi nhớ phối hợp bảo vệ biên giới

Ngày 7-9, đoàn đại biểu Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước do Đại tá Bùi Minh Soái, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu Ty Công an tỉnh Tbong Khmun, Campuchia do Thiếu tướng Sân Sòm Nang, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm và ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp bảo vệ biên giới.

Đại tá Bùi Minh Soái và Thiếu tướng Sân Sòm Nang trao biên bản ghi nhớ. Ảnh: Thế Cường

Từ đầu năm đến nay, BĐBP Bình Phước và Ty Công an tỉnh Tbong Khmun đã thường xuyên, kịp thời thông báo tình hình có liên quan đến an ninh biên giới, các hoạt động của các đối tượng và các loại tội phạm; đồng thời gặp gỡ, hội đàm, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra song phương cũng như tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới nắm và thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp ước, quy chế biên giới.

Hai bên đã tổ chức gặp gỡ trao đổi tình hình 36 lần, gặp gỡ đột xuất 24 lần, trong đó 4 lần cấp tỉnh, 20 lần cấp đồn Biên phòng và các đơn vị thuộc Ty Công an tỉnh Tbong Khmun; trao đổi thông tin thông qua thư gửi 52 lần. Qua đó, hai bên đã giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh có liên quan đến khu vực biên giới.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ trên tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện tốt việc trao đổi tình hình, nhất là hoạt động của các loại đối tượng, vi phạm pháp luật và tăng cường hợp tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới.

Hai bên cũng thống nhất sẽ tích cực tham mưu cho chính quyền hai tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới thực hiện nghiêm các hiệp định, hiệp ước và hai Chính phủ đã ký kết, đẩy mạnh hoạt động ký kết nghĩa và tuần tra song phương...

Thế Cường

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ky-bien-ban-ghi-nho-phoi-hop-bao-ve-bien-gioi/