Kỳ bí ngôi làng Châu Âu chỉ có hai cư dân sinh sống

Ngôi làng La Estrella tọa lạc trong thung lũng ở vùng Aragon ở Tây Ban Nha hiện chỉ còn hai cư dân, đó là vợ chồng ông Juan Martin Colomer. Hai người đã sống như vậy trong suốt hơn 30 năm qua.

Theo hãng thông tấn Reuters, trong hơn 30 năm qua, chỉ có ông Juan Martin Colomer và vợ, bà Sinforosa Sancho, sống trong ngôi làng La Estrella. (Nguồn ảnh: Reuters)

Trước đây, ngôi làng Châu Âu này có khoảng hơn 200 cư dân sinh sống nhưng hiện giờ chỉ còn hai vợ chồng ông Juan. Hầu hết mọi người rời khỏi đây lên thành phố tìm việc làm.

“Mọi người đã bỏ đi hết, chỉ có kẻ khờ như chúng tôi mới ở lại. Trời lạnh, chúng tôi đốt lửa và có chăn ấm. Ở đây, chúng tôi nuôi gà, thỏ và có mảnh đất cho riêng mình”, bà Sinfororsa, 85 tuổi, chia sẻ.

Vợ chồng ông Juan sống bằng khoản lương lưu khoảng 1.400 USD mỗi tháng. Họ nuôi thêm thỏ, gà để lấy thịt và trứng và có thể lái xe đến thị trấn gần đó để mua thực phẩm cần thiết khác.

“Chúng tôi đã lớn lên trong sự cô đơn và chúng tôi thích điều đó”, ông Juan nói nhưng không mong muốn mọi người sẽ sống giống như mình sau này.

Được biết, Vicente, con trai của ông bà Juan, trước đây là đứa trẻ cuối cùng sống trong ngôi làng La Estrella. Juan đã phải chuyển sang ngôi làng bên cạnh để đi học sau khi giáo viên địa phương ở làng La Estrella rời khỏi đây và trường học của cậu bị đóng cửa.

Ánh đèn le lói phát ra từ trong nhà của ông Juan trong ngôi làng đặc biệt tại Tây Ban Nha.

Những ngôi nhà bị bỏ hoang trong ngôi làng chỉ có hai cư dân sinh sống ở Châu Âu.

Bà Sinforosa kiểm tra một cây chổi trong nhà thờ ở ngôi làng này.

Một góc bên trong ngôi nhà của vợ chồng bà Sinforosa.

Cỏ mọc um tùm trong một nghĩa trang ở ngôi làng La Estrella.

Mời độc giả xem thêm video: Choáng ngợp ngôi làng chỉ di chuyển bằng máy bay (Nguồn: VTC)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/ky-bi-ngoi-lang-chau-au-chi-co-hai-cu-dan-sinh-song-1095296.html