Kỳ bí 'hồ nước chết chóc' dưới đáy biển khiến chuyên gia kinh ngạc

Nằm sâu dưới đáy Vịnh Mexico, các nhà khoa học phát hiện một 'hồ nước chết chóc'. Đây thực chất là một hồ muối lớn khiến bất cứ sinh vật nào rơi vào đều mất mạng.

Trong cuộc khám phá Vịnh Mexico, các nhà khoa học có một phát hiện quan trọng. Đó là tìm thấy một " hồ nước chết chóc" nằm sâu dưới đáy Vịnh Mexico.

Trong cuộc khám phá Vịnh Mexico, các nhà khoa học có một phát hiện quan trọng. Đó là tìm thấy một " hồ nước chết chóc" nằm sâu dưới đáy Vịnh Mexico.

Theo các chuyên gia, "hồ nước chết chóc" thực chất là một hồ nước muối lớn có hình tròn. Chu vi của hồ nước muối khoảng 30m và sâu khoảng 4m.

Khi phát hiện hồ muối lớn này, các chuyên gia vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. Kể từ đó, họ tiến hành một số nghiên cứu và phát hiện nhiều bí mật thú vị.

Trong số này, các chuyên gia phát hiện hồ muối dưới đáy Vịnh Mexico có nhiệt độ nước khoảng 19 độ C.

Tuy nhiên, nồng độ muối trong nước hồ quá cao khiến cho mọi sinh vật rơi vào đều tử vong.

Không những vậy, bên trong hồ còn có chứa lượng độc tố lớn là hydrocarbon.

Do vậy, không có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại và phát triển trong môi trường hồ muối trên.

Tiếp đến, các chuyên gia tiến hành lấy các mẫu vi sinh vật trong hồ muối lớn để tìm hiểu.

Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong hồ muối lớn có lượng khí metan cao. Để thích nghi với môi trường đặc biệt này, những vi sinh vật vô cùng đặc biệt mới có thể sinh tồn.

Các chuyên gia đã và đang cố gắng tìm kiếm những vi sinh vật sống trong hồ muối lớn nằm sâu dưới đáy Vịnh Mexico. Họ hy vọng thông qua nghiên cứu này có thể sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm sinh vật ngoài Trái đất.

Mời độc giả xem video: Bến Tre xây hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Daily Express)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-ho-nuoc-chet-choc-duoi-day-bien-khien-chuyen-gia-kinh-ngac-1471866.html