Kỳ bí bộ tộc sở hữu nhiều mỹ nhân nhất thế giới

Hunza là bộ tộc có nhiều mỹ nhân nhất thế giới sống ở phía Bắc Pakistan. Nhờ lối sống lành mạnh, các thành viên của bộ tộc này sống rất thọ, trung bình là 120 tuổi. Đặc biệt, một số trường hợp sống tới 160 tuổi và minh mẫn khi về già.

Được đánh giá là bộ tộc có nhiều mỹ nhân nhất thế giới, người Hunza hay còn gọi Hunzakut sinh sống tại thung lũng Hunza, phía Bắc Pakistan.

Được đánh giá là bộ tộc có nhiều mỹ nhân nhất thế giới, người Hunza hay còn gọi Hunzakut sinh sống tại thung lũng Hunza, phía Bắc Pakistan.

Phụ nữ Hunza có làn da sáng và đẹp hơn so với những cộng đồng sống ở các khu vực khác trên đất nước.

Theo một số nghiên cứu của các chuyên gia, sở dĩ bộ tộc Hunza có nhiều mỹ nhân là nhờ sử dụng nguồn nước tinh tiết, thực phẩm sạch và không khí trong lành.

Chế độ ăn của người Hunza bao gồm các thực phẩm tự cung tự cấp như: rau, sữa, ngũ cốc, các loại hạt, trái cây và ít thịt.

Không chỉ nổi tiếng có ngoại hình xinh đẹp, người Hunza sống rất thọ nhờ lối sống lành mạnh như trên.

Tuổi thọ trung bình của người Hunza là 120 tuổi. Đặc biệt, một số trường hợp sống tới 160 tuổi.

Dù nhiều tuổi nhưng họ khá minh mẫn khi về già. Phụ nữ bộ tộc Hunza được cho là có thể sinh con dù ngoài 60 tuổi.

Thêm nữa, người Hunza không mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm như những cộng đồng khác. Điển hình là việc họ không bị ung thư do hấp thụ vitamin B17 hay amygdalin có trong hạt mơ.

Bộ tộc Hunza gây chú ý khi tuyên bố là hậu duệ của Alexander Đại đế. Họ sinh sống tại nơi đây sau khi nhà cầm quân nổi tiếng của vương quốc Macedonia chinh phục khu vực này.

Người Hunza sử dụng ngôn ngữ Burushaski. Đây là sự kết hợp giữa ngôn ngữ của vương quốc Macedonia với tiếng Hy Lạp cổ đại được sử dụng ở đế chế Ba Tư.

Video: Bí quyết sống 130 tuổi của bộ tộc ở Trung Đông (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo Daily bhaskar, ancientpages)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ky-bi-bo-toc-so-huu-nhieu-my-nhan-nhat-the-gioi-1298825.html