Kỳ Anh – Hà Tĩnh: Chính quyền thờ ơ để sai phạm của doanh nghiệp Tiến Minh kéo dài, làm khổ dân (!?)

Những cái sai của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Tiến Minh (doanh nghiệp Tiến Minh, có trụ sở chính tại Đường 3/2 – Tổ dân phố Hưng Hòa, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) đã được cơ quan chức năng chỉ ra, nhưng không quyết liệt xử lý, dẫn đến 'nhờn' luật. Cuối cùng chỉ người dân là khổ!

Liên quan đến việc Doanh nghiệp Tiến Minh “náo loạn” khu dân cư mà Baonhandao.vn phản ánh trong bài viết trước, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, đặt ra những nghi vấn, liệu rằng một cơ sở sản xuất, gia công máy móc, thuộc ngành cơ khí công nghiệp nặng phải chăng có hợp lý khi nằm giữa khu dân cư đông đúc.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tiến Minh bị người dân phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn và không khí.

Hồ sơ vụ việc mà phóng viên tiếp cận cho thấy, nghi vấn của 17 hộ dân sống tại tổ dân phố Tây Trinh (phường Kỳ Trinh) là hoàn toàn có cơ sở. Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng một đằng, nhưng Doanh nghiệp Tiến Minh xây dựng, hoạt động một nẻo.

Cụ thể, trong Quyết định số 3800/QĐ-UBND ban hành ngày 23/12/2016 và Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của tỉnh nêu rõ vị trí quy hoạch tại: Lô CN-04 khu công nghiệp phụ trợ cạnh hồ Mộc Hương, xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trong khi đó, “đại bản doanh” của Doanh nghiệp Tiến Minh lại đóng tại tổ dân phố Tây Trinh (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh). Như vậy, vị trí được quy hoạch và thực tại cách nhau khoảng 4km. Qua đó, có thể thấy rõ sự bất cập, vì lợi ích kinh tế mà phía doanh nghiệp đã mặc kệ những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo một tài liệu mà PV mới thu thập được, lô đất mà Doanh nghiệp Tiến Minh đang đặt xưởng sản xuất được ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh ký ban hành giấy phép xây dựng số 391/GP-XD ngày 1/12/2017. Tuy nhiên, trên thửa đất số 158a; Tờ bản đồ số 59/371; Diện tích 240m2 này được cấp phép với mục đích xây dựng nhà ở 01 tầng chứ không phải là nơi kinh doanh, đặt xưởng sản xuất rầm rộ như hiện tại. Như vậy, sự bất cập từ quy hoạch đến thực thi quy hoạch mà Doanh nghiệp Tiến Minh mắc phải lại càng nghiêm trọng.

Đáng chú ý là trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Doanh nghiệp Tiến Minh do ông Nguyễn Xuân Biên (hiện là đại biểu HĐND thị xã Kỳ Anh khóa 2016-2021) không bị cơ quan chức năng “tuýt còi” và nếu có cũng chỉ hời hợt.

Đơn cử như một Biên bản được lập bởi các phòng chức năng của thị xã Kỳ Anh, UBND phường Kỳ Trinh, 17 hộ dân tổ dân phố Tây Trinh và người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Tiến Minh. Trong đó, các phòng chức năng của thị xã Kỳ Anh gồm Phòng TN&MT và QLĐT&KT đều khẳng định sự tồn tại của Doanh nghiệp Tiến Minh nằm trong vị trí dân cư đông đúc là bất hợp lý, ảnh hưởng nhiều vấn đề. Qua đó, các phòng ban này cũng đề nghị lãnh đạo phía Công ty có tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục.

Ấy vậy mà, đã 3 nằm trời dài đằng đẵng, 17 hộ dân không quản ngày đêm đội đơn đi khiếu nại, kêu than, nhưng cũng chỉ như muối đổ biển, hiện tại vẫn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng.

Phải chăng đây là việc cố ý coi thường pháp luật, bao che, dung túng cho cá nhân, tổ chức chà đạp lên quyền lợi người dân?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

P.H

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/ky-anh-ha-tinh-chinh-quyen-tho-o-de-sai-pham-cua-doanh-nghiep-tien-minh-keo-dai-lam-kho-dan-16825