Kỳ án 150 triệu đồng 'bốc hơi' trong xe tải

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hậu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'. Đây là các đối tượng gây ra kỳ án khiến 150 triệu đồng 'bốc hơi' trong xe tải khóa kín.

Hai đối tượng Nguyễn Tài Đủ và Lê Đắc Quyền tại cơ quan điều tra.

Hai đối tượng Nguyễn Tài Đủ và Lê Đắc Quyền tại cơ quan điều tra.

Ngày 8-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hậu cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là các đối tượng gây ra kỳ án khiến 150 triệu đồng “bốc hơi” trong xe tải khóa kín.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, ngày 15-11, Nguyễn Anh Mạnh (SN 1990, trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định, là nhân viên một công ty kinh doanh bánh kẹo, nước ngọt) lái xe tải chở hàng từ TP Nam Định xuống giao cho một số đại lý ở thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu. Sau khoảng 30 phút vào quán ăn trưa cùng hai nhân viên khác, anh Mạnh quay lại xe thì “tá hỏa” nhận ra 150 triệu đồng tiền hàng để ở cốp trong cabin xe đã biến mất. Kỳ lạ là khi mất trộm, xe và cốp đựng tiền vẫn được khóa kín, cửa xe và cửa kính không hề có dấu hiệu bị cậy, phá.

Nhận tin trình báo, Công an huyện Hải Hậu lập tức tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, khoanh vùng đối tượng. Qua trích xuất dữ liệu camera nhà dân và bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ một ngày sau, lực lượng công an đã điều tra làm rõ đối tượng trộm tiền là Nguyễn Tài Đủ (SN 1981, trú tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực). Đủ từng có hai tiền án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an huyện Hải Hậu đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng này, thu giữ 138 triệu đồng vật chứng của vụ án.

Xác định Đủ phải có đồng phạm, lãnh đạo Công an huyện Hải Hậu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự kiên quyết đấu tranh khai thác. Sau chín ngày ngoan cố, Nguyễn Tài Đủ đã thành khẩn nhận tội và khai ra đồng phạm là Lê Đắc Quyền (SN 1982, trú tại xã Nam Vân, huyện Nam Trực). Quyền chính là nhân viên đi cùng xe trên chuyến giao hàng vào ngày xảy ra vụ trộm.

Quyền đã nhiều lần đi giao hàng, nắm được thói quen cất tiền hàng vào cốp trong cabin của các nhân viên khác. Nảy sinh lòng tham và cần tiền trả nợ do thói ăn chơi, đối tượng câu kết với Nguyễn Tài Đủ, đánh trộm khóa xe ô-tô tải và đưa cho Đủ. Trên đường giao hàng về, đợi khi lái xe tải và mọi người vào quán ăn cơm trưa, Quyền báo tin để Đủ mở khóa, lẻn vào xe trộm tiền hàng.

Song chưa kịp chia nhau số tiền trộm được, hai đối tượng Lê Đắc Quyền và Nguyễn Tài Đủ đã bị điều tra ra hành vi phạm tội.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/ky-an-150-trieu-dong-boc-hoi-trong-xe-tai-627426/