Kỳ 4: Kiên quyết với tội phạm kinh tế

Vượt qua những khó khăn, thách thức, Công an quận (CAQ) 12 nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về kinh tế và chức vụ là đơn vị đi đầu, được tuyên dương tại Hội nghị Thi đua yêu nước của Công an TPHCM tháng 6-2020.

Là quận vùng ven có tốc độ đô thị hóa nhanh, nằm trên tuyến giao thông huyết mạch nối TPHCM với các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, song song với tiềm lực phát triển kinh tế, quận 12 phải đối mặt với những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tội phạm kinh tế.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, Công an quận (CAQ) 12 nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về kinh tế và chức vụ là đơn vị đi đầu, được tuyên dương tại Hội nghị Thi đua yêu nước của Công an TPHCM tháng 6-2020.

THỰC HIỆN TỐT CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN

Trung tá Phạm Xuân Nhiệm (Đội trưởng Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12) cho biết: "Các đối tượng tội phạm kinh tế thường hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, luôn tìm mọi cách để đối phó với cơ quan chức năng. Chúng ẩn mình ở nhiều nơi, nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đáng chú ý, đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, lừa đảo (nhất là sử dụng mạng máy tính, Internet, thiết bị số để chiếm đoạt tài sản) có chiều hướng gia tăng trong những năm gần đây. Cạnh đó, đối tượng kinh doanh trốn thuế, buôn bán hàng hóa không lập hóa đơn, chứng từ cũng diễn biến phức tạp...".

Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 12 kiểm tra, niêm phong tang vật vi phạm

Trinh sát Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 12 kiểm tra, niêm phong tang vật vi phạm

Thượng tá Phạm Đình Ngọc - Trưởng CAQ12:

Nhờ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thi đua yêu nước theo "6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", trong suốt 8 năm liền (từ năm 2012 đến nay), Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 vinh dự đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng" và "Chi bộ trong sạch vững mạnh". Ngoài ra, nhiều lần đơn vị được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh khám phá án, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hoàn thành tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được Đảng và ngành giao phó.

Trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ12, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghiệp vụ cơ bản. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm tình hình địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác. Đơn vị còn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân; đoàn kết, nhất trí xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Qua tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 nhận tin báo từ mạng lưới cơ sở cho biết: Tại căn nhà số 44 Đường DN9 (KP4, P.Tân Hưng Thuận) có một nhóm đối tượng đến thuê, vừa để ở, vừa làm nơi cất giấu lượng lớn thuốc lá ngoại nhập, có nguồn gốc nhập lậu từ cửa khẩu Campuchia về tập kết và đưa đi tiêu thụ bất cứ lúc nào.

Tang vật vụ sản xuất hàng giả là thực phẩm được Công an quận 12 phát hiện

Cuối tháng 5-2020, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ12 nắm bắt được hoạt động và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, cùng nơi cất giấu hàng hóa, thời điểm nhập, xuất hàng... Qua đó, đơn vị lên phương án và xác định thời điểm triệt phá.

Một trinh sát Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ cho biết: Mục tiêu đánh án là căn nhà 3 tầng được 4 đối tượng thuê để ở. Riêng tầng 3 dùng để chứa khoảng 70 thùng carton (mỗi thùng chứa khoảng 50 cây thuốc lá nhập lậu). Đáng lo ngại là hầu hết các đối tượng này đều nghiện ma túy đá. Tên cầm đầu cũng là chủ số thuốc lá trên còn cất giấu 1 khẩu súng bắn đạn bi, có khả năng dùng súng này để chống trả cơ quan chức năng khi bị vây bắt.

Sau khi nghiên cứu nhiều cách đánh án, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 chọn phương án tấn công vào thời điểm phù hợp và bất ngờ nhất, để đối tượng dù đông, có vũ khí nguy hiểm cũng không kịp phản ứng. Nhận được "mật hiệu" của "ông chủ” cho xe vào chuyển hàng đi tiêu thụ, khoảng 20 giờ 30 ngày 21-5-2020, cánh cổng sắt nặng nề của ngôi nhà hé mở để xe tải BS: 83C-055.04 lọt vào trong.

Việc đưa hàng lên xe chưa kịp tiến hành thì trinh sát CAQ12 bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng lách qua cánh cổng, áp sát các mục tiêu ở cả tầng trệt và trên lầu. Năm đối tượng ở nhiều vị trí khác nhau trong ngôi nhà không kịp phản ứng, bị khống chế, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp, CAQ12 thu tang vật gồm: gần 38.500 gói thuốc lá nhãn hiệu 555, 1 xe tải, 2 súng bắn đạn cao su, 2 hộp tiếp đạn, 1 hộp chứa 25 viên đạn, 1 dao tự chế...

Đối tượng mua bán pháo lậu cùng vật chứng

Vụ tàng trữ, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu do Nguyễn Văn Thỉnh thực hiện

Trước đó cuối tháng 3-2020, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 bắt quả tang Nguyễn Văn Thỉnh (SN 1988, quê Nam Định; tạm trú tại nhà trọ thuộc KP5, P.Thạnh Xuân, Q12) đang điều khiển xe ba gác máy BS: 60Y2- 6524 để vận chuyển 3.000 gói thuốc lá nhập lậu, ngụy trang trong 6 thùng carton. Lúc đầu, Thỉnh quanh co, chối tội. Nhưng với các chứng cứ, tài liệu thu thập được của cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, mua số hàng lậu trên của một số đối tượng tại phòng trọ ở KP5, P.Thạnh Xuân, đang chuẩn bị gửi ra miền Bắc cho khách hàng. Khám xét căn nhà trọ của đối tượng "đầu trên", CAQ12 thu giữ thêm hơn 12.000 gói thuốc lá lậu.

Cuối năm 2019, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao cùng Công an phường Tân Thới Nhất phát hiện Đoàn Minh Hoàng (SN 1996, quê Đắk Lắk, ngụ P.Tân Thới Nhất) đang lái xe máy BS: 59N2- 929.30 vận chuyển 1 thùng carton (trong chứa 17 túi pháo viên lớn, nhỏ và 1 cuộn pháo dây). Qua điều tra, Hoàng khai mua số pháo trên của Lê Thành Long và một số nơi trôi nổi trên thị trường, đem về cất giấu tại phòng trọ để bán lại kiếm lời. Mở rộng điều tra, CAQ12 khởi tố và bắt thêm Lê Thành Long để xử lý.

CHÚ TRỌNG BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Vệ sinh an toàn thực phẩm là vấn đề quan trọng, tác động tực tiếp đến sức khỏe, sinh mạng con người. Đánh giá tầm quan trọng của việc phòng, chống hàng giả, hàng nhái để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 phân công trinh sát tăng cường giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ làm giả hoặc nhái thương hiệu hàng hóa thực phẩm.

Từ năm 2013 đến nay, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ CAQ12 đã xác lập 15 chuyên án đấu tranh, khám phá, phát hiện hơn 930 vụ, với hơn 600 đối tượng. Tài sản tạm giữ gần 20 tỷ đồng, tài sản tịch thu trị giá hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, đã khởi tố, điều tra 144 vụ, xử lý 60 đối tượng; xử phạt hành chính 500 vụ, với số tiền nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng.

Đơn vị đã triệt phá tụ điểm sản xuất hàng giả mang các nhãn hiệu được bảo hộ hợp pháp, như: hạt nêm Knorr, bột ngọt Ajinomoto, bột giặt Omo, Aba, do Đinh Văn Xuyên (SN 1984, quê huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; ngụ P.Thạnh Xuân) thực hiện. Tang vật thu giữ gồm: 43 gói hạt nêm Knorr, 132 gói bột ngọt Ajinomoto, 92 gói bột giặt Aba, 128 gói bột giặt Omo... CAQ12 đã khởi tố Xuyên về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Mấy năm trước, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ kiểm tra một căn hộ ở tổ 17 (KP3B, P.Thạnh Lộc, Q12) do Trịnh Minh Sơn (SN 1970) làm chủ, phát hiện tại đây đang sản xuất hàng giả là 486 chai dầu ăn hiệu Kimho. Qua đấu tranh, CAQ12 đã khởi tố 2 bị can, gồm: Trịnh Minh Sơn, Phạm Thanh Hải (SN 1992) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng thời điểm, đơn vị còn phát hiện tại cơ sở may số 42 ĐHT13 (KP3, P.Đông Hưng Thuận, Q12) do Đỗ văn Quang (SN 1985, quê Thanh Hóa) làm chủ, đang may gia công quần lót nam, nhưng không đăng ký kinh doanh theo quy định. Tại đây, có 27.500 quần lót nam thành phẩm giả mạo các nhãn hiệu Levis, CK, Tommy, Puma. Công an quận lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng giả này để xác minh, làm rõ. Sau đó, CAQ12 khởi tố Quang về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

(Còn tiếp...)

Nhóm PV

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/ky-4-kien-quyet-voi-toi-pham-kinh-te_96331.html