Kỳ 3: Tiên phong với 'Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch'

Giữa thời điểm tình hình dịch bệnh từng khiến hàng nghìn lao động phải nghỉ việc không lương, nhiều người 'trắng tay' trong kinh doanh trong khi áp lực 'cơm áo, gạo tiền' đè nặng họ mỗi ngày thì 'Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch' của tuổi trẻ Thủ đô là hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hồi tháng 4, giữa tâm dịch Covid-19, toàn xã hội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, tuổi trẻ Thủ đô đã phát động nhiều chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, “Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch” được triển khai đã mang lại hiệu quả cao. Bắt đầu từ ngày 14-4-2020, “Chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng - Chống thất nghiệp mùa dịch” thực hiện đồng bộ tại một số hệ thống các trang việc làm trực tuyến nhằm đào tạo, giải quyết việc làm và tạo thu nhập cho hàng nghìn ứng viên thất nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19.

Đây là hoạt động trong chương trình “Hà Nội nghĩa tình” do Thành đoàn Hà Nội, Hội sinh viên - Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, Global Shapers Hà Nội, Global Shapers Hồ Chí Minh phối hợp với Canavi, Accesstrade, G.A.P Institute thực hiện.

Tại chương trình, người lao động và nhà tuyển dụng “đồng hành” trong việc giải quyết nhu cầu lao động trong thời điểm mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể, thông qua các trang tuyển dụng trực tuyến, người lao động được tham gia khóa học, đào tạo các kỹ năng mềm (tiếng Anh, kỹ năng phỏng vấn, bán hàng…) phục vụ cho công việc.

 Đồng chí Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn, gương mặt được Ban tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Ảnh: Mộc Miên

Đồng chí Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành đoàn, gương mặt được Ban tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid-19). Ảnh: Mộc Miên

Theo anh Trần Quang Hưng, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, giữa bối cảnh nhiều DN đứng trước nguy cơ đóng cửa do áp lực định phí (thuê mặt bằng, thuế khoán…) vượt quá khả năng xoay xở, kéo theo hàng vạn thanh niên mất nguồn thu nhập để duy trì cuộc sống. Vai trò của Thành đoàn Hà Nội là kết nối với các đối tác và nhà tuyển dụng để cung cấp các công việc chủ yếu tập trung vào việc sẵn sàng đi làm ngay sau dịch, công việc thời vụ, công việc tại nhà với mục đích hỗ trợ cộng đồng và thanh niên hồi phục kinh tế trong và sau dịch một cách kịp thời, tự thân và bền vững.

Qua 2 đợt triển khai (đợt 1 từ ngày 14-4 đến ngày 30-4, và đợt 2 sau từ 30-4 đến 31-5), kết quả đợt 1 đã có 10.573 ứng viên tìm được việc làm, có 963 DN đăng tuyển, 17.291 ứng viên phỏng vấn tìm việc, trên 1.000 học viên tham gia lớp đào tạo. Ở giai đoạn 2, hơn 18.000 người nộp hồ sơ chưa tìm được việc được đào tạo các “kỹ năng mềm” để đáp ứng công việc chuyên môn của các nhà tuyển dụng sau “đại dịch”. Ngoài hiệu quả thực tế, chiến dịch còn nhận được đánh giá cao từ truyền thông trong nước và quốc tế. Đặc biệt, có 55 báo quốc tế đưa tin về chiến dịch, truyền thông quốc tế đánh giá cao Việt Nam vừa chống dịch, vừa chuẩn bị giải pháp phục hồi nền kinh tế.

Bên cạnh thông điệp lan tỏa toàn xã hội, điểm mới của chiến dịch là thu hút đầu tư vừa an toàn, có chất lượng nguồn nhân lực đảm bảo. Dù là chiến lược mang tính thời điểm, nhưng hiệu quả lâu dài. Nhiều ứng viên bày tỏ niềm vui khi tìm được công việc ưng ý, có nguồn thu nhập đáng kể. Hiệu quả chiến dịch còn tạo tiền đề lan tỏa rất lớn đến nhiều Cty tuyển dụng trên toàn quốc, điển hình như: SieuViet, Vietnamworks, FreelancerViet… Họ đã có nhiều giải pháp căn cơ hơn để thu hút, tạo cơ hội cho hàng chục nghìn công việc cho người lao động.

Bày tỏ quan điểm “Mỗi người trẻ là một “đại sứ văn hóa”, anh Trần Quang Hưng cho hay, nhìn vào thực tế, thanh niên là lực lượng đông đảo của xã hội, thể hiện vai trò, trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển chung có ý thức chung tay vì cộng đồng. Thông qua chiến dịch đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô. Họ đến và cảm nhận được rõ sự nhiệt thành của màu áo xanh tình nguyện, sự đoàn kết sẻ chia của cả cộng đồng để cùng chiến thắng đại dịch.

Với nhiều hoạt động sáng tạo, tuổi trẻ Thủ đô đã và đang cho thấy khả năng lan tỏa và thu hút, định hướng thanh niên cùng tinh thần sức trẻ vì cộng đồng. Với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên, công nhân lao động và người nghèo đã và đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn TP, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Sắp tới, Thành đoàn Hà Nội triển khai làm dự án nền tảng thông tin việc làm riêng cho thanh niên nhằm hướng tới đợt cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021).

(Còn nữa)

An Nhiên - Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-3-tien-phong-voi-chien-dich-10000-viec-lam-vi-cong-dong-chong-that-nghiep-mua-dich-202316.html