Kỳ 2: Hành trình đăng quang của các hoa hậu mang mác 'ảo'.

Công ty truyền thông Blue Galaxy Entertainment ngang nhiên đưa người qua nước ngoài 'thi chui' mà không được một cơ quan chức năng nào cấp phép, tự vượt rào và phong hoa hậu.

Cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Doanh nhân người Việt Thế giới

Công ty Blue Galaxy Entertainment do nhạc sĩ Huy Cường toàn bộ đạo diễn chương trình cuộc thi “Hoa hậu và Nam Vương Doanh nhân người Việt Thế giới” đã bất chấp pháp luật với mục đích trục lợi cá nhân, dùng các chiêu thức để thu hút và dùng các chiêu trò lăng xê các thí sinh. Mặt khác, nhằm đánh bóng thương hiệu cho mình, công ty này đã đánh lừa pháp luật và dư luận bằng con đường tổ chức một cuộc thi theo “chiêu” trò "quốc tế hóa".

Bằng hình thức đưa người sang nước ngoài nhận giải, dù không có giấy phép nhưng BTC cuộc thi vẫn bất chấp pháp luật, "vượt rào" phong danh hiệu ảo cho các hoa hậu, còn các thí sinh nhận được danh hiệu "hoa hậu" từ công ty truyền thông bằng chính những gì mình bỏ ra để được phong tặng. Loạt các danh hiệu “ảo” như :Tân Á Hậu 1, Hoa hậu có thân hình đẹp nhất, Hoa hậu và nam vương doanh nhân người Việt Thế Giới 2018, Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương và Nam vương doanh nhân Thái Bình Dương, Hoa hậu Đông Nam Á.

Con số giải thưởng của cuộc thi "Hoa hậu và nam vương người việt thế giới 2018” càng gây ngạc nhiên hơn khi tương đương với số thí sinh dự thi, đồng nghĩa với việc "đi thi là có giải", một kết quả khiến dư luận không khỏi bất bình?

Tất cả thí sinh đi thi đều được phong tặng danh hiệu “ảo”

Thí sinh đạt được danh hiệu "Hoa hậu Đông Nam Á”

Thí sinh nhận giải nam vương doanh nhân

Đáng nói, những cuộc thi Hoa hậu và những danh vọng “ảo” này được công ty Blue Galaxy Entertainment tổ chức một cách thường xuyên. Thí sinh tham dự cuộc thi dù biết "ao làng” nhưng vẫn bất chấp để đạt cho bằng được các danh hiệu "ảo". Với một số thí sinh, mục đích họ bỏ tiền mua danh là để tìm kiếm con đường tiến thân, đạt tới Lợi – Danh nhanh chóng bằng bất cứ giá nào? Cho dù hình ảnh đăng quang, nhận vương miện hoa hậu của họ nhận được không ít bình luận ác ý và cười cợt. Thậm chí, một vài người còn phải mang tiếng xấu khi đăng quang ở một cuộc thi nhan sắc “ao làng”.

Trước những phản ứng bức xúc của dư luận về sự nở rộ như nấm sau mưa của các cuộc thi Hoa hậu, Nam vương "ao làng", không phép, các cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm các sai phạm của các công ty truyền thông này theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ky-2-hanh-trinh-dang-quang-cua-cac-hoa-hau-mang-mac-ao--50435.htm