Kỳ 2: Bảo đảm đầy đủ về hậu cần - kỹ thuật

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt chức năng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), 5 năm qua, LLVT tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua 'Dân vận khéo', xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt', đẩy mạnh tăng gia sản xuất (TGSX). Qua đó, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần bộ đội, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cho các hoạt động quân sự - quốc phòng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa quân đội với nhân dân.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh tham quan vườn rau tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Minh Đạm.

Lãnh đạo Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh tham quan vườn rau tăng gia sản xuất tại Trung đoàn Minh Đạm.

CHĂM LO TỐT VẬT CHẤT, TINH THẦN

Trước đây, khu vườn tăng gia của Trung đoàn Minh Đạm được trồng và chăm sóc theo phương pháp truyền thống nên các loại rau không phong phú và thường xuyên bị sâu bệnh, ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất. Vào các dịp lễ, Tết hoặc cao điểm mùa huấn luyện, đơn vị phải trích tiền mua rau với giá cao, lại không yên tâm về chất lượng. Đầu năm 2019, Trung đoàn Minh Đạm đã chuyển hướng trồng rau hoàn toàn theo phương pháp mới với 4 nhà màng có diện tích hơn 17.000m2 được đầu tư hệ thống vườn trồng hiện đại, luống phủ nilon, hệ thống quạt gió, tưới tiêu tự động… Đồng thời, đa dạng hóa nhiều loại cây trồng, rau, củ, quả. Hiện nay, đơn vị không những tự túc được 100% nguồn rau xanh, sạch và còn cung cấp hàng tấn rau ra thị trường, tăng nguồn thu cho đơn vị.

Ngoài trồng rau, các chiến sĩ còn nuôi heo rừng, gà, vịt và trồng hơn 200 chậu hoa hồng đủ các loại. “Nhờ bàn tay “nghệ nhân” chiến sĩ, từng mảng màu xanh, đỏ, trắng, hồng được phối kết hài hòa, tạo ra bức tranh phong cảnh lung linh sắc màu”, Trung tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm chia sẻ.

Không riêng gì Trung đoàn Minh Đạm, thực hiện Đề án TGSX trong LLVT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND của UBND tỉnh, 5 năm qua, các đơn vị, LLVT các địa phương trong tỉnh đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất phục vụ TGSX (hệ thống nhà lưới, nhà màng, giàn leo, chuồng trại và các loại dụng cụ kèm theo) với tổng vốn 24 tỷ đồng; xây dựng các công trình chuyển tiếp và khởi công xây dựng các công trình mới, doanh trại đạt tiến độ, chất lượng.

Bên cạnh đó chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền đầu tư xây dựng, nâng cấp doanh trại, cảnh quan môi trường với tổng kinh phí 735 tỷ đồng, chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội với phương châm “Ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch”. Nhờ đó đến nay, LLVT tỉnh đã bảo đảm 100% định lượng rau, củ, quả, 86% định lượng thịt, 36% định lượng cá; tổng thu từ TGXS đạt 45,4 tỷ đồng (đạt 115,7% kế hoạch); đưa vào bữa ăn thêm thường xuyên 16,55 tỷ đồng (bình quân 7.385 đồng/người/ngày).

Cùng với đó, LLVT tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ ngân sách địa phương cùng kinh phí quốc phòng và trích quỹ vốn mua, sửa chữa, nâng cấp xe ô tô, mô tô các loại; xây dựng kho vũ khí đạn, mua sắm vật tư, trang thiết bị, sửa chữa, củng cố kho, trạm kỹ thuật với tổng số tiền hơn 118,2 tỷ đồng.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792 (Ban CHQS huyện Côn Đảo) thu hoạch rau, củ, quả do đơn vị tăng gia sản xuất.

THẮT CHẶT TÌNH QUÂN - DÂN

Trước đây, tuyến đường dài 160m, rộng 4m dẫn vào Giáo xứ Phước Lộc (KP.Tân Lộc, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ) chỉ là đường đất, mùa mưa lầy lội, mùa khô bụi bặm khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Thực hiện phong trào “LLVT chung sức xây dựng NTM”, tháng 12/2019, Ban CHQS TX.Phú Mỹ đã vận động các cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân đóng góp hơn 100 triệu đồng, đồng thời, huy động 200 ngày công của cán bộ, chiến sĩ tham gia đổ bê tông toàn bộ tuyến đường.

Theo Trung tá Đỗ Duy Hà, Trưởng Ban Dân vận Bộ CHQS tỉnh, giai đoạn 2015-2020, công tác dân vận đã được LLVT tỉnh triển khai có trọng tâm, trọng điểm và chiều sâu với nhiều mô hình, điển hình, phong trào thi đua như: “Dân vận khéo”, “Đơn vị dân vận tốt”, “LLVT chung sức xây dựng NTM”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, quan tâm công tác dân vận đối với đồng bào các tôn giáo bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, thắt chặt tình quân - dân, tạo được lòng tin, là chỗ dựa tin cậy trong đồng bào tôn giáo ở địa phương.

Ngoài vận động nguồn kinh phí và ngày công của cán bộ, chiến sĩ để thực hiện các công trình đường giao thông, LLVT tỉnh còn thường xuyên tổ chức các đợt hành quân về các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh để tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội như: Tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí… cho bà con nghèo; luôn có mặt kịp thời ở những nơi xảy ra thiên tai và bão lũ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và cuộc sống.

Từ năm 2016 đến nay, qua phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền tặng 26.493 thẻ BHYT cho hộ nghèo; tặng thiết bị cho 4 trạm y tế với tổng số tiền 640 triệu đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.072 lượt hộ nghèo với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng; trao 720 suất học bổng cho HS nghèo với tổng số tiền 228 triệu đồng; nhận đỡ đầu 16 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến hết lớp 12 với số tiền 300-500 ngàn đồng/HS/tháng; xây tặng 798 nhà “Tình nghĩa quân-dân” với tổng số tiền hơn 36,8 tỷ đồng; tặng 26 tivi cho hộ nghèo với tổng số tiền 130 triệu đồng.

Có dịp tham gia hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” do Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tại huyện Xuyên Mộc, chúng tôi cảm nhận được tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với người dân vùng xa. Do điều kiện sống của bà con nơi đây còn gặp nhiều khó khăn nên trẻ em thường mắc các chứng còi xương, suy dinh dưỡng, người già mắc các bệnh về huyết áp, xương, khớp và đường tiêu hóa… Trên tinh thần “hết bệnh chứ không hết giờ”, các chiến sĩ quân y đã cẩn thận nắm tình hình, thăm khám lần lượt cho 300 người dân khiến đợt khám bệnh kéo dài đến tận 12 giờ trưa mới hoàn thành. “Đi khám không có bệnh gì nghiêm trọng là tôi vui lắm rồi, lại còn được phát thuốc bổ để ăn cho ngon miệng và đỡ nhức đầu khiến tôi cảm động lắm”, ông Nguyễn Văn Tuấn (ấp Việt Kiều, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN

Kỳ 1: Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202007/ket-qua-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-vi-nhiem-ky-2015-2020-ky-2-bao-dam-day-du-ve-hau-can-ky-thuat-904578/