Kỳ 2: Bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân từ lưỡi hái tử thần

Với thành tích xuất sắc vì những cống hiến cho ngành y, đặc biệt trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch Covid-19, Ths.BS Đồng Phú Khiêm (SN 1985) - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương vinh dự được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm - giải thưởng do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội trao tặng cho các thầy thuốc trẻ xuất sắc tiêu biểu trong công tác chuyên môn và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ ngày 15-3-2020, khoa Hồi sức tích cực của BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Bản thân BS Đồng Phú Khiêm đã cùng ban lãnh đạo khoa lập kế hoạch và thực hiện tổ chức chống dịch tích cực, đồng thời trực tiếp tham gia điều trị, thực hiện các kỹ thuật hồi sức nâng cao cho các bệnh nhân Covid-19 nguy kịch. Kết quả đạt được, toàn bộ các bệnh nhân nặng và nguy kịch đều đã được điều trị khỏi và được ra viện (trong đó có những ca bệnh rất nặng cần thực hiện kỹ thuật tim phổi nhân tạo – ECMO, có ngừng tuần hoàn; có những ca bệnh người nước ngoài rất nặng).

Kết quả này góp phần giúp khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chống dịch, không để bệnh nhân Covid-19 nào tử vong. Cá nhân BS Đồng Phú Khiêm đã trực tiếp điều trị cho 3 bệnh nhân nặng nhiễm Covid-19. Trong đó có bệnh nhân số 19.

Chia sẻ về bệnh nhân số 19, BS Khiêm cho biết, bệnh nhân 19 là 1 trong 5 bệnh nhân nặng có thời gian điều trị dài nhất. Bệnh nhân này tuổi đã cao, cộng với có các bệnh nền như tim, huyết áp nên không ít lần bị biến chứng. Khi được đưa vào khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân 19 bị biến chứng, gây tràn khí màng phổi, ô xy máu tụt nhiều và diễn biến vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ ngay lập tức quyết định đặt tim phổi nhân tạo (ECMO) để có thể giữ được mạng sống của người này.

Tuy nhiên, các y bác sĩ của BV bị áp lực rất nhiều vì trong thời khắc bệnh nhân nguy kịch, diễn biến xấu có thể xảy ra bất cứ khi nào, với tốc độ nhanh. Hơn nữa. đây lại là loại bệnh mới, hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên đòi hỏi các bác sĩ phải tìm phác đồ điều trị phù hợp nhất với các bệnh nhân. Rất may mắn là sau khi hoàn thành và thiết lập hệ thống ECMO trong khoảng thời gian ngắn, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ổn định rất nhanh.

BS Đồng Phú Khiêm (thứ tư từ trái qua) nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2020. Ảnh tư liệu

BS Đồng Phú Khiêm (thứ tư từ trái qua) nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm 2020. Ảnh tư liệu

Sau đó, bệnh nhân 19 có nhiều chuyển biến tốt, được rút ECMO. Tuy nhiên, do có bệnh lý nền về tim mạch nên rút ECMO được 4 ngày, bệnh nhân xuất hiện tình trạng ngừng tuần hoàn trong 40 phút. Các bác sĩ nhanh chóng sốc điện đến 3 lần mới lấy lại sự sống cho bệnh nhân. Khoảng thời gian ngừng tuần hoàn khiến bệnh nhân 19 rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” bởi bệnh nhân phải đối mặt với rất nhiều vấn đề như tình trạng nhiễm trùng tăng lên, suy thận, tổn thương phổi nhanh. Tuy cuộc hành trình cứu sống bệnh nhân này gặp rất nhiều khó khăn nhưng các y bác sĩ chưa bao giờ ngừng hy vọng.

Mệt mỏi có, kiệt sức có nhưng sau tất cả họ vẫn cố gắng từng chút một để giành giật sự sống cho bệnh nhân. Và thành quả đó chính là niềm hạnh phúc nhất của các y bác sĩ trong cuộc chiến cam go với đại dịch Covid-19.

Giữa tháng 5, khi số bệnh nhân mắc Covid-19 còn điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương đã giảm dần, ThS.BS Đồng Phú Khiêm- Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực và một số đồng nghiệp mới được về với gia đình. Sau đó, BS Khiêm được BV huy động nhân lực, tạm thời về cơ sở 1 để khám và điều trị cho các bệnh nhân mắc các bệnh khác.

Với thành tích xuất sắc vì những cống hiến cho ngành y, đặc biệt trong giai đoạn cả nước căng mình chống dịch Covid-19, Ths.BS Đồng Phú Khiêm (SN 1985) - Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BV Bệnh nhiệt đới Trung ương vinh dự được nhận giải thưởng Đặng Thùy Trâm – giải thưởng dành cho các thầy thuốc trẻ xuất sắc tiêu biểu trong công tác chuyên môn và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Bên cạnh những cống hiến cho ngành y trong đợt dịch Covid-19, BS Đồng Phú Khiêm còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng do Đoàn thanh niên của BV, Quận đoàn,... tổ chức. BS Khiêm cũng được nhận bằng khen của Bộ Y tế; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019…

Với các y, bác sĩ, đặc biệt là y, bác sĩ làm việc tại các BV trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, họ chính là những “chiến binh áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch, đối diện với nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, vì sứ mệnh của người thầy thuốc với nhân dân, tình yêu thương của họ với người bệnh, các y, bác sĩ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực trong chuyên môn, tạm gác lại hạnh phúc riêng tư để một lòng sát cánh cùng các bệnh nhân chiến đấu với bệnh tật. Những chiến binh mạnh mẽ thầm lặng ấy chính là những người truyền lửa, thắp lên tinh thần kiên cường, đoàn kết, nhân ái truyền thống của dân tộc ta. Họ chính là tấm gương sáng của ngành y và của cả xã hội.

Trong bất cứ cuộc chiến nào, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình, Đảng ta, nhân dân ta đều đồng lòng, đồng sức cùng nhau vượt qua gian khó. Chính điều đó đã giúp cho đất nước ta vượt qua những giai đoạn nguy hiểm, khống chế thành công dịch bệnh Covid-19, giữ vững thành quả không có ca tử vong, gần 100 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong giai đoạn mới của dịch bệnh, tinh thần chiến đấu của chúng ta chắc chắn sẽ được thắp lên một cách mạnh mẽ hơn. Và BS Đồng Phú Khiêm cùng với các đồng nghiệp của mình trên khắp mọi miền Tổ quốc sẽ tiếp tục chiến đấu kiên cường vì sứ mệnh cao cả, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

(Còn nữa)

An Nhiên - Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ky-2-bac-si-gianh-giat-su-song-cho-benh-nhan-tu-luoi-hai-tu-than-203278.html