Kỳ 15: Cặp vợ chồng giáo viên thoát khỏi 'tử thần' mang tên bênh xương khớp một cách kỳ diệu

PV báo CL&XH hỏi: 'Từ ngày cô đã chữa khỏi cho bao nhiêu người bị các bệnh về xương khớp?', lương y Lý Thị Bích Huệ (ngụ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội) bảo rằng: 'Tôi cũng không thể nhớ hết được, nhưng chắc chắn phải đến hàng ngàn'.

Cặp vợ chồng giáo viên thoát khỏi bệnh xương khớp kỳ diệu

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng (51 tuổi, ngụ huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) và ông Nguyễn Tuấn Hùng (59 tuổi, hiện là giáo viên) từng bị bệnh viêm đa khớp hành hạ suốt thời gian dài. Tuy nhiên, sau khi được lương y Huệ chữa trị với bài thuốc Nam dân dã, đến nay vợ chồng bà Hồng hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà Hồng kể, năm 2007, cột sống lưng của bà đau dữ dội, chỉ cần khom người lấy vật gì là đau ê ẩm. Ông Hùng đã đưa bà đến bác sỹ khám. Bác sỹ chẩn đoán bà Hồng bị bệnh đau cột sống lưng, rồi kê toa thuốc mua về uống. Uống thuốc Tây gần một tháng nhưng lưng bà không những không giảm đau, mà mỗi ngày một nặng thêm.

“Nhiều hôm, tôi đứng không được, chỉ ngồi, nằm thôi. Tôi như cái máy dự báo thời tiết, bởi khi thời tiết thay đổi là ê ẩm mình mẩy. Sợ có bệnh gì nguy hiểm trong người nên tôi đến bệnh viện khám lại thì bác sỹ chẩn đoán là tôi đau cột sống lưng, chèn ép xuống mông, rồi đến chân”, bà Hồng kể.

Lương y Huệ (ngoài cùng bên phải) cùng các lương y người Dao nhận giấy chứng nhận bài thuốc uy tín, chất lượng

Rồi cũng như lần trước, bà Hồng uống thuốc Tây theo đơn bác sỹ, nhưng bệnh tình không thuyên giảm chút nào. Rồi một lần đọc báo biết đến lương y Huệ chữa bệnh xương khớp cho nhiều người nên điện bốc thuốc.

Bà Hồng cho biết: “Trước đây, mỗi lần đau bệnh là tìm đến bác sỹ, uống thuốc Tây nhưng bệnh xương khớp lại biến chứng thành các bệnh như dạ dày, gan, thận... Nhưng từ khi lấy thuốc của lương y Huệ, những biến chứng trên không còn nữa. Nhanh chóng khỏi bệnh”.

Theo lời kể của lương y Huệ cho biết: “Khi bà Hồng điện lên, tôi liền cắt 1 tháng thuốc đem về sắc uống, sau đó bốc cho bà Linh 5 thang thuốc Nam với 12 vị thảo dược khác nhau, bảo về sắc uống theo hướng dẫn. Mỗi thang sắc 2 lần, 2 ngày uống 1 thang. Uống hết đến ngày thứ 3 thì thấy bệnh tình có chuyển biến hẳn, cơ thể nhẹ nhàng đi rất nhiều, vận động được”.

Về tiếp tục sắc uống hết 4 thang thuốc còn lại, bà Hồng thấy người nhẹ nhõm hẳn, không còn những cơn đau khắp người như trước. Việc đi lại bình thường, kể cả bưng những vật dụng nặng trong nhà.

Có dạo, trong một lần sơ ý, bà Hồng trượt chân ngã giập mông xuống đất. Vài ngày sau, bà hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng đau xương khớp. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cơn đau lưng xuất hiện, rất khó chịu, gây vẹo lưng, còng lưng và dáng đi không bình thường.

Bà Hồng cho biết: “Không chỉ đau lưng, tôi còn đau ở vùng thắt lưng ở cổ. Tôi đau đến mức nghiêng cổ và cúi xuống không được, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chưa kịp đi khám, cơn đau chuyển sang hai tay, có triệu chứng tê cứng, giở lên cũng không được”.

Lần này bác sỹ chẩn đoán bà Hồng bị đau cột sống cổ và chuyển xuống vùng tay nên cần phải mổ. “Nghe bác sỹ bảo phải mổ và nằm bệnh viện điều trị nhiều ngày, tôi rất đắn đo, có gì đó rất sợ. Một phần nữa là chữa bệnh bằng Tây y khá tốn kém, nằm bệnh viện dài ngày rất bất tiện và làm ảnh hưởng đến công việc của mỗi người trong gia đình”, bà Hồng kể.

Sau khi ở bệnh viện về, bà Hồng gọi điện đến nhà lương y Huệ. Lần điều trị này, lương y bốc cho bà Hồng 2 thang thuốc và hướng dẫn liệu trình sắc uống như lần trước. Bà Hồng cho biết: “Tôi uống hết 1 tháng thuốc, cổ tôi nghiêng qua nghiêng lại bình thường, tay cũng giở lên giở xuống bình thường. Đặc biệt, bàn tay, bàn chân không còn tê cứng nữa. Tôi đi đứng cũng thoải mái, trở lại cuộc sống bình thường”.

“Bệnh nhân giảm 8 phần nhiều lắm”

Số lượng bệnh nhân xương khớp ghi chép đầy mấy cuốn sổ của lương y Huệ. Những người bị viêm khớp dạng thấp, viêm khớp cấp, thì chỉ dùng 1 - 2 tháng là khỏi bệnh hoàn toàn. Những bệnh nhân mới bị cũng ổn rất nhanh. Còn bệnh nặng, khớp đã sưng, thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, gai đôi thì phải điều trị kiên trì, uống thuốc ít nhất 3 tháng liên tục mới đạt hiệu quả cao.

Thuốc Tây không chữa được thoái hóa xương khớp, vì chỉ điều trị triệu chứng, nhưng rồi lại gây ra tác dụng phụ, ảnh hưởng nặng nề đến gan, thận. Nhưng thuốc nam của lương y Bình thì lại chữa được căn bệnh này, là bởi điều trị tận gốc rễ, tác động vào nguyên nhân hình thành nên bệnh. Chính vì thế, chữa bệnh thấp khớp bằng thuốc Nam phải rất kiên trì mới có hiệu quả cao.

Lương y Huệ đưa cho PV xem thang thuốc to đùng, dễ đến nửa bao, và bảo đó là thuốc chữa xương khớp. Lương y bảo, với những người mắc bệnh xương khớp dưới 6 năm, ít khi bà “chào thua”.

PV chụp lại vài trang trong một cuốn sổ ghi chép theo dõi thông tin về bệnh nhân uống thuốc xương khớp của lương y Huệ, thì đều thấy ở phần trang bên trái, cột “Tình trạng” ghi: “Đã khỏi bệnh”, “Thuyên giảm nhiều”, “Giảm 8 phần”... Rất ít trường hợp không khỏi.

Rất đặc biệt là trường hợp bà Nguyễn Thị Oanh (64 tuổi, ngụ TP.HCM). Bà Oanh đã cao tuổi, bị thoái hóa nặng, dẫn đến viêm khớp, chân sưng vù, nặng nề, không đi lại được, phải ngồi xe lăn.

Bà đã đã điều trị đủ các phương pháp Tây, ta, bấm huyệt, châm cứu, đi đủ các bệnh viện, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Bà được thì được hàng xóm mách lương y Bình. Dù không còn nhiều hy vọng, nhưng với miền tin còn nước còn tát, bà Oanh đã liên hệ với lương y Huệ để có thuốc uống. Không ngờ, sau khi uống hết 2 liều, trong 2 tháng, thì cái chân sưng vù xẹp đi, khớp gối hết đau, bà đi lại bình thường như lúc chưa có biểu hiện của bệnh.

Còn như trường hợp của bà Nguyễn Thị Lành (75 tuổi) ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình được con cháu đưa đến nhờ lương y Huệ chữa trị trong tình trạng chân tay sưng rất to vì đau khớp. Sau được lương y Huệ cắt thuốc về uống vài thang thì gia đình vui mừng thông báo là bệnh đã thuyên giảm. Và sau đó gia đình lấy thêm lần thuốc nữa để cho bà uống chữa khỏi dứt điểm.

Còn rất nhiều bệnh nhân đến đây chữa trị trong tình trạng đau đớn. Nhưng chỉ sau vài thang thuốc của lương y Huệ là vui mừng thông báo là đã khỏi bệnh hẳn. Chưa có trường hợp nào tái phát trở lại. Có những người bệnh nặng không đi lại được, lương y Huệ phải nhờ gửi thuốc đến tận nơi cho.

Sau khi đăng loạt bài về lương y Huệ chữa xương khớp, rất nhiều người đã gọi về tòa soạn xin số điện thoại. Để tiện cho việc liên lạc với lương y Huệ, chúng tôi xin cung cấp số điện thoại: 0938.208.815

Thành An

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/ky-15-cap-vo-chong-giao-vien-thoat-khoi-tu-than-mang-ten-benh-xuong-khop-mot-cach-ky-dieu-16253.html