Kỳ 1: Góc nhìn đa chiều về văn hóa Nhật Bản

Sau 4 lần tổ chức, Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội đã trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô và du khách vào dịp đầu Xuân. Theo mỗi năm, Lễ hội lại thêm những điểm mới hấp dẫn người dân Thủ đô và du khách. Cho đến nay, không chỉ đơn thuần là một lễ hội trưng bày quốc hoa của đất nước Nhật Bản cho người dân Hà Nội đến thưởng lam, mà bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu văn hóa và nhiều hoạt động đẩy mạnh giao thương như trao đổi xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản, giao lưu y tế, giáo dục...

Đến với Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Không gian văn hóa Nhật Bản giữa lòng Thủ đô

Bắt đầu khai trương và mở cửa cho du khách đến tham gia vào tối ngày 29/3 tại không gian văn hóa nổi tiếng nhất Hà Nội là Phố đi bộ Hồ Gươm, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản- Hà Nội có tới cả vạn người đổ về khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ. Nhìn vào đoàn người tấp nập tìm chỗ chụp ảnh dưới những gốc hoa đào và muôn loài hoa khác đua chen nhau mới cảm nhận được Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội hấp dẫn du khách như thế nào. Qua 4 lần tổ chức, lượng người mỗi năm lại tăng lên và tỉ lệ thuận với lượng hoa anh đào Nhật Bản được chuyển về Việt Nam.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thủ đô. ảnh: Bảo Thoa

Lễ hội thu hút đông đảo người dân Thủ đô. ảnh: Bảo Thoa

Chị Đinh Thị Hằng (Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) mang theo con nhỏ 1 tuổi đi lễ hội vào ngày Chủ nhật không dấu được sự ngạc nhiên: “Tôi mới biết đến Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản từ hai năm nay, nhưng rõ ràng năm nay quy mô lớn hơn nhiều và số lượng hoa cũng nhiều hơn, đẹp hơn. Đặc biệt năm nay có các biểu tượng 12 con Giáp rất lớn được kết trưng bày ở khu vực Bát Giác và nhiều mô hình di sản thế giới được kết bằng hoa đặt trong khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Chỉ ngắm hoa thôi cũng đã thấy choáng ngợp. Mặc dù hôm nay số lượng người vào lễ hội quá đông, tôi đẩy xe đưa con vào mà không thể tìm được chỗ chụp ảnh mà không vướng người qua lại. Hy vọng sẽ có thêm một ngày lễ hội nữa để kịp check-in”.

Chị Phạm Phương (Thanh Hà Cienco – Hà Đông) thì cho biết, chị có hai cô con gái trên 10 tuổi nên ba mẹ con có một điểm chung là thích chụp ảnh. Tham gia Lễ hội từ ngày đầu tiên, chị đã thuê cho mình và các con mỗi người một bộ ki mô nô để chụp ảnh với hoa đào. “Thời tiết năm nay thuận lợi cho Lễ hội, nắng đẹp và gió mát, khi chụp ảnh cùng hoa anh đào sẽ đẹp hơn, sáng hơn và rực rỡ hơn. Ba mẹ con thứ Bảy thì đến chụp ảnh với hoa, Chủ nhật thì đi lễ hội ẩm thực Nhật Bản – Hà Nội ở khu vực Cung Thiếu Nhi và ra phố đi bộ xem trình diễn văn hóa nghệ thuật Nhật Bản. Những bức ảnh chụp được từ lễ hội sẽ để dành để “up facebook” dần”, chị Phương hóm hỉnh chia sẻ.

Không chỉ người dân Hà Nội háo hức được thưởng thức văn hóa Nhật Bản và ngắm loài hoa anh đào có vẻ đẹp rực rỡ nhất năm châu này, mà nhiều du khách Nhật Bản cũng đến với Lễ hội để cùng hòa mình vào không khí hữu nghị giữa hai nước. Một vũ công người Nhật Bản chia sẻ: “Lần này, chung tôi có 16 đội múa Yosakoi với gần 1.000 diễn viên tham gia biểu diễn tại Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019.

Chúng tôi đã chuẩn bị rất công phu cho các tiết mục của mình cùng với nhiều loại đạo cụ dân gian Nhật Bản. Yosakoi là một điệu múa truyền thống của người dân Nhật Bản với nhịp điệu tươi vui nhằm cổ vũ tinh thần cho mọi người vượt qua khó khăn. Yosakoi có ý nghĩa là “Đêm nay mời bạn đến!”. Phải nói rằng khán giả ở Hà Nội rất đông, rất mến khách, đó là sự động viên và cổ vũ lớn đối với chúng tôi. Hà Nội tuyệt vời”.

Loài quốc hoa thắm tình hữu nghị

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 được ấn định tổ chức từ ngày 29/3 đến 31/3, tuy nhiên cho đến ngày cuối cùng vẫn có hàng ngàn người dân kéo đến thưởng lãm. Theo Ban Tổ chức, tính đến chiều 31/3, Lễ hội đã thu hút gần 1 triệu người đến tham quan thưởng lãm. Vì số lượng hoa anh đào nhiều và vẫn giữ được nét tươi, đẹp và màu sắc rực rỡ sau 3 ngày lễ hội nên Ban tổ chức quyết định sẽ kéo dài lễ hội thêm một ngày (1/4) để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Hoa anh đào là quốc hoa của đất nước mặt trời mọc, tượng trưng cho sự thanh khiết, mỏng manh và trong trắng. Khi mùa xuân về, hoa anh đào lại nở rộ trên khắp đất nước mặt trời mọc và ở đâu cũng diễn ra những lễ hội ngắm hoa, nhất là ở các đô thị lớn như Tokyo, Osaka, Yokohama...

Trong tiết trời xuân ấm áp, người dân Nhật thường chọn cho mình những địa điểm trồng nhiều hoa anh đào như công viên, dọc bờ sông để tổ chức picnic, ngắm hoa, trò chuyện, ca hát cả ngày lẫn đêm. Họ thưởng thức những món ăn truyền thống như sushi, cơm hộp bento, uống rượu sake hay một loại rượu thường uống khi ngắm hoa được gọi là Hanamizake. Vào thời điểm này, các bạn dễ dàng bắt gặp hình ảnh các võ sĩ sumo hay những người phụ nữ Nhật trong trang phục kimono truyền thống.

Hiện nay, lễ hội hoa anh đào không chỉ được tổ chức ở Nhật mà nó còn diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới như: Việt Nam, Mỹ, Australia,...Đây là cơ hội để mọi người có thể thưởng thức vẻ đẹp thanh khiết của hoa anh đào cũng như là cơ hội để Nhật Bản quảng bá nét đẹp văn hóa của họ.

Tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội năm 2019, 20.000 cành hoa anh đào và khoảng 100 cây anh đào được mang đến từ đất nước Nhật Bản cùng hàng trăm loài hoa đặc trưng của Việt Nam dưới hiệu ứng của ánh đèn màu tạo sự huyền ảo hiếm có. Năm nay, với lượng hoa anh đào nhiều, chủng loại hoa cũng đẹp hơn các năm trước, Lễ hội hoa anh đào được trang trí trang hoàng, rực rỡ hấp dẫn người dân và du khách. Các tiểu cảnh hoa được sắp đặt khéo léo dưới bàn tay nghệ thuật của các nghệ nhân cắm hoa đến từ Nhật Bản cùng với nghệ nhân, nhân công Việt Nam.

Cùng với không gian trưng bày hoa anh đào và các loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 hội tụ nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; xúc tiến đầu tư thương mại du lịch cũng như trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị về giáo dục, y tế, như: Trình diễn văn hóa, nghệ thuật Nhật Bản - Hà Nội; giới thiệu, quảng bá ẩm thực Nhật Bản - Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết: Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019 tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Đến với Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, mọi người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào, mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng với sự tham dự của Đại sứ thiện chí hoa anh đào Việt Nam 2019.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019, ngày 30/3 lãnh đạo thành phố Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức trồng tượng trưng cây hoa anh đào để hướng tới tiếp tục trồng thêm loại cây tại Công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi hàng năm trước và sau Lễ hội, hàng trăm cây hoa anh đào từ đất nước mặt trời mọc đã được chuyển đến trồng tại đây, hy vọng sẽ mang đến cho người dân Hà Nội một không gian văn hóa Nhật Bản giữa lòng Thủ đô.

Theo ông Ijima Isao, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Shinzo Abe, việc trồng cây hoa anh đào tại Hà Nội giúp người dân Thủ đô có thêm hiểu biết về văn hóa Nhật Bản; góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị bền chặt, tin tưởng giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Bảo Thoa

Kỳ 2: Mở ra cơ hội hợp tác xúc tiến du lịch Thủ đô

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ky-1-goc-nhin-da-chieu-ve-van-hoa-nhat-ban-89425.html