Kỳ 1: Bãi xe không phép lấn chiếm chân cầu, khu di tích lịch sử - văn hóa

Khi số lượng bãi đỗ xe được quy hoạch không đủ, những căn chung cư đã được xây dựng trước đây lại không quy hoạch bãi đỗ xe đang khiến nhiều nơi lập bãi trông xe bừa bãi, án ngữ trước cả các di tích lịch sử - văn hóa…

Một trong những bãi xe gây bức xúc cho người dân là bãi xe "án ngữ" trước đình làng Linh Đàm, đã che khuất phần khuôn viên và cảnh vật bên trong của điểm di tích lịch sử văn hóa này.

Theo ghi nhận nhiều ngày, vào nhiều khung giờ khác nhau, tại khu vực phía trước cổng đình (vị trí đặt đỉnh hương) là nơi bãi xe ô tô án ngữ, dọc con đường vào đình là hàng dài xe máy, những vạch kẻ đường chiếm dụng làm bãi đỗ xe đã chiếm hầu hết phần lòng đường đi vào đình, vỉa hè cũng bị chiếm dụng làm nơi bán hàng và đỗ xe.

Du khách đến thăm đình, đi lễ lạt đều tỏ ra bức xúc trước hiện tượng xe không có chỗ để, thậm chí phải chịu cảnh gửi xe với giá cao hơn so với mức quy định: 5.000đ/xe máy/lượt gửi; 20.000-30.000đ/xe ô tô/lượt gửi.

Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh là tài sản vô giá trong kho tàng di sản lâu đời của dân tộc Việt Nam. Các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.

Không chỉ chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm bãi dừng, đỗ xe làm ảnh hưởng đến di tích lịch sử- văn hóa đình Linh Đàm, bãi xe không phép dưới chân tòa nhà chung VP6 bán đảo Linh Đàm còn chiếm dụng cả phần chân cầu vượt Pháp Vân- bến xe Mỹ Đình.

Bãi đỗ xe ô tô che khuất tiền cảnh của đình Linh Đàm.

Tại thời điểm khảo sát thực tế, theo ghi nhận của PV, có hơn chục xe ô tô con, xe bán tải và xe taxi dừng, đỗ ngay dưới khu vực chân cầu vượt Pháp Vân- bến xe Mỹ Đình, đoạn đi qua Bán đảo Linh Đàm, tạo nên những chướng ngại vật đối với người tham gia giao thông khi đi qua địa điểm này. Trong khi đó, từ ngày 1-12-2017, Thông tư của Bộ GTVT có hiệu lực, trong đó có quy định không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác.

Trao đổi với PV, ông Trần Toàn Thương (Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt) cho biết: Khu vực này là do Ban quản lý tòa nhà VP6 bán đảo Linh Đàm đứng ra lập bãi để trông giữ xe cho cư dân tòa nhà, vì tòa nhà trước đây xây dựng không có thiết kế bãi đỗ xe.

UBND phường cũng đã nhiều lần tiến hành nhắc nhở và xử phạt, tuy nhiên không lâu sau đó họ vẫn tiếp tục tái phạm. Ban quản lý tòa nhà và lãnh đạo phường cũng đã có kiến nghị về việc đề xuất xin làm bãi đỗ xe, nhưng vị trí trên không đủ điều kiện để cấp giấy phép. Cũng bởi vậy, đây là điều khó khăn trong công tác quản lý của lãnh đạo địa phương vì tình trạng tái vi phạm...

Hoàng Giáp

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ky-1-bai-xe-khong-phep-lan-chiem-chan-cau-khu-di-tich-lich-su-van-hoa-109006.html