Kuwait ngừng xuất khẩu dầu sang Mỹ

Lần đầu tiên trong vòng 25 năm qua, Kuwait đã quyết định chấm dứt xuất khẩu dầu thô sang Mỹ, theo số liệu thống kê do Bộ Năng lượng Mỹ công bố.

Lần đầu tiên trong vòng 25 qua, Kuwait quyết định ngừng xuất khẩu dầu sang Mỹ

Ngày 1/10 Bloomberg cho biết, Mỹ không mua dầu tại quốc gia Trung Đông này bắt đầu vào tháng trước. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992, khi ngành công nghiệp dầu của Kuwait rơi vào khủng hoảng do cuộc chiến tranh với Iraq.

Đây là một cuộc xung đột lớn Ba'athist Iraq và các Tiểu vương quốc Kuwait, và dẫn đến việc chiếm đóng Iraq 7 tháng dài đối với Kuwait, và sau đó dẫn đến sự can thiệp quân sự bởi các lực lượng do Mỹ chỉ huy trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh và Iraq đốt 600 giếng dầu của Kuwait.

Trong khi đó, vào thời kỳ đỉnh điểm xuất khẩu dầu của Kuwait sang Mỹ sụt giảm trong giai đoạn 2012-2014, với việc cao trào giúp tiểu vương quốc đa dạng hóa nguồn cung.

Theo Bloomberg, Kuwait đã chuyển trọng tâm từ thị trường Mỹ sang thị trường châu Á đang nở rộ hơn, hiện đang chiếm tới 80% lượng hàng xuất khẩu của quốc gia này.

Trong bối cảnh hàng loạt lệnh trừng phạt mới mà Mỹ đưa ra đối với xuất khẩu dầu Iran dự kiến có hiệu lực vào tháng 11 tới, quyết định trên sẽ giúp mở ra những cơ hội mới cho Kuwait. Theo Bloomberg, dầu chất lượng cao từ Kuwait đã được buôn bán trong khu vực châu Á với giá 80 USD/thùng.

Bạch Dương (Theo Bloomberg)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/kuwait-ngung-xuat-khau-dau-sang-my-270214.html