Kroos thừa nhận sự thật cay đắng sau trận thua Shakhtar

CLB hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ sa sút ở cúp châu Âu và điều này khiến khá nhiều ngôi sao cảm thấy không hài lòng.

Trả lời phỏng vấn sau trận thua trước Shakhtar Donetsk, tiền vệ Toni Kroos thừa nhận đội bóng của anh đã không còn giữ được bình tĩnh, đồng thời gặp khó trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Hành quân đến đất Ukaine, Real Madrid được chờ đợi sẽ giành chiến thắng để có một vị trí an toàn tại bảng B cúp C1. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Zinedine Zidane lại nhận thất bại chung cuộc 2-0.

Toni Kroos.

Toni Kroos.

Với kết quả này, Kền Kền Trắng đang có 7 điểm, ngang bằng với Shakhtar Donetsk. Trong khi đó, đội đang dẫn đầu bất ngờ lại là Borussia Monchengladbach với 8 điểm trong tay. Để thua Shakhtar Donetsk, Real Madrid buộc phải bước vào trận đấu "sinh tử" với Borussia Monchengladbach ở loạt đấu cuối nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng mùa giải 2020/21 này.

Trước phong độ không mấy thuyết phục của đội nhà, Toni Kroos mới đây đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trong buổi trả lời phỏng vấn sau trận.

"Mọi thứ rối tung cả lên. Mùa giải này, chúng tôi đang thực sự gặp khó ở khâu ghi bàn. Không phải vấn đề về thể lực đâu, tôi cảm thấy rất ổn. Nhưng một khi bạn thua trận, mọi thứ đều là tiêu cực cả.

Nếu bạn đang trên đà chiến thắng, các cầu thủ sẽ có được sự tự tin, đây là điều hết sức bình thường. Khi tỷ số là 2-0, CLB không hoàn toàn tin rằng mình có thể lật ngược thế cờ. Dù sao thì chúng tôi cũng đã cố gắng đến cùng".

Đây đã là thất bại thứ hai liên tiếp của Los Blancos tính trên mọi đấu trường. Trước đó, CLB hoàng gia Tây Ban Nha đã để thua Alaves ở La Liga với tỷ số 1-2.

Ngoài ra, HLV Zinedine Zidane cũng gặp khó khi các trụ cột sa sút hoặc dính chấn thương, điển hình là trường hợp của tiền đạo Eden Hazard.

Theo Kha/Goal

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/kroos-thua-nhan-su-that-cay-dang-sau-tran-thua-shakhtar/20201202034500424