Kremlin: Quan hệ Nga-Ukraina không thể xấu hơn được nữa

Điện Kremlin bình luận về việc Ukraina có thể rút khỏi Hiệp ước hữu nghị với Nga.

"Quan hệ song phương đang trong tình huống mà khó có thể xấu hơn nữa. Hai nước đang ở trong cuộc khủng hoảng sâu sắc, và chưa có dấu hiệu nào về triển vọng bình thường hóa trong tình hình hiện nay" - TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 29.8.

Ông Peskov cho rằng sẽ là thiếu khôn ngoan nếu thực hiện các bước tiếp tục làm suy giảm quan hệ. "Thậm chí trong điều kiện khủng hoảng sâu sắc quan hệ song phương của chúng ta, sẽ là thiếu khôn ngoan khi có một số bước gây thiệt hại hơn nữa đến lợi ích của nhân dân hai nước" - thư ký báo chí của tổng thống Nga cho biết.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga chưa bao giờ tìm cách làm xấu đi quan hệ song phương với Ukraina. "Nga chưa bao giờ ủng hộ đóng băng quan hệ ở khắp mọi nơi. Nga luôn luôn phản đối lãnh đạo Ukraina liên quan đến tình hình đông nam đất nước của họ" - ông Peskov cho biết.

Trước đó, hôm 28.8, Tổng thống Ukraina Pyotr Poroshenko yêu cầu Bộ Ngoại giao chuẩn bị tài liệu bãi ước Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác với Nga mà ông gọi là lỗi thời. Ông Poroshenko cũng tuyên bố Kiev đã sẵn sàng cho tiến trình này và đã có sự bảo vệ pháp lý đầy đủ.

Khối đối lập của Ukraina nhận định, tuyên bố của ông Poroshenko về việc rút khỏi Hiệp ước hữu nghị 1977 với Nga là hành động PR trong bầu cử nhằm leo thang căng thẳng ở Donbass.

Trong khi đó, ông Bogdan Bezpalko, thành viên Hội đồng Tổng thống Nga về Quan hệ Nội vụ cho rằng việc này có thể giúp Mátxcơva thoát khỏi tình huống vô lý xung quanh Hiệp ước.

Tháng 4.2018, Tổng thống Poroshenko tuyên bố sẽ sớm đệ trình dự thảo lên Quốc hội Ukraina đơn phương bãi bỏ một số điều khoản của Hiệp ước hữu nghị với Nga. Tuy nhiên, ông thừa nhận không thể bãi bỏ toàn bộ Hiệp ước.

Nga và Ukraina ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Đối tác vào tháng 5.1997. Tài liệu này có hiệu lực vào tháng 4.1999 với thời hạn 10 năm, có thể tự động gia hạn 10 năm nếu hai bên không phản đối.

Hiệp ước ghi nhận quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và các nghĩa vụ chung không sử dụng lãnh thổ của nước này để gây hại đến an ninh của nước kia, cũng như công nhận tính bất khả xâm phạm của đường biên giới hiện hành.

Tháng 10.2018 sẽ hết thời hạn để Nga và Ukraina công bố kế hoạch gia hạn 10 năm hay bãi bỏ Hiệp ước này.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/kremlin-quan-he-nga-ukraina-khong-the-xau-hon-duoc-nua-628258.ldo