Krasukha 'đốt cháy' máy bay cảm tử tấn công căn cứ Hmeimim

Chức năng mới của hệ thống tác chiến điện tử Krasukha vừa được công bố, đó là nó có thể tiêu diệt thay vì chỉ vô hiệu hóa UAV đối phương.

Các vụ tập kích bằng máy bay không người lái cảm tử do phiến quân thực hiện nhằm vào căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria có hiệu quả rất thấp, bên cạnh việc bị tổ hợp phòng không Pantsir-S1 bắn hạ thì chúng còn bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) Krasukha gây nhiễu làm mất kiểm soát.

Tuy nhiên chức năng của Krasukha không chỉ có vậy, theo báo cáo mới nhất, các máy bay không người lái của phiến quân lại cố gắng thực hiện một vụ tấn công căn cứ không quân Hmeimim vào gần nửa đêm.

Do các radar của Nga luôn cảnh giác chiến đấu liên tục, tất cả các mục tiêu đã được phát hiện thành công, nhưng thay vì sử dụng hệ thống phòng không để tiêu diệt, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã được đưa vào hoạt động và đã phá hỏng hệ thống điều khiển của UAV phiến quân.

"Vào ngày 1 tháng 2, vào khoảng 11 giờ tối giờ Moskva, các công cụ kiểm soát không phận tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria đã phát hiện được mục tiêu trên không là các máy bay không người lái được phóng đi từ khu vực giảm xung đột tại tỉnh Idlib do phiến quân kiểm soát". Thiếu tướng Yuri Borenkov, người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria cho biết.

"Hệ thống tác chiến vô tuyến điện tử (EW) Krasukha triển khai tại căn cứ không quân Hmeimim đã ngăn chặn sự kiểm soát và vô hiệu hóa tất cả các UAV mang chất nổ bằng cách phá vỡ chức năng hệ thống điều khiển của chúng".

Máy bay không người lái cảm tử của phiến quân đã bị hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga "đốt cháy"

Máy bay không người lái cảm tử của phiến quân đã bị hệ thống tác chiến điện tử Krasukha của Nga "đốt cháy"

Theo các chuyên gia, việc vô hiệu hóa tất cả các UAV do hệ thống điều khiển bị trục trặc nên được hiểu là tác động mạnh mẽ của tổ hợp EW đối với các linh kiện điện tử được sử dụng bên trong máy bay không người lái. Khí tài vừa được Nga sử dụng theo xác định chính là hệ thống Krasukha-4, do chúng đã có mặt tại căn cứ Hmeimim từ lâu.

Bên cạnh tuyên bố của Thiếu tướng Borenkov, các chuyên gia cũng đưa ra kết luận rằng do khiếu nại từ Israel và Hoa Kỳ về việc làm nhiễu sóng radar của họ, các hệ thống chiến tranh điện tử của Nga không hoạt động liên tục mà chỉ được bật nếu có yêu cầu tác chiến.

Ngoài ra việc Nga công bố bằng chứng về cuộc tấn công của phiến quân được cho là nhằm đáp trả việc Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua thường xuyên cáo buộc Quân đội chính phủ Syria là bên phá vỡ lệnh ngừng bắn tại tỉnh Idlib, nhưng thực tế hóa ra lại trái ngược hoàn toàn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/krasukha-dot-chay-may-bay-cam-tu-tan-cong-can-cu-hmeimim-3396238/