Krasukha của Nga bắn hạ 36 tên lửa hành trình của Mỹ trên bầu trời Syria

Krasukha-4 của Nga đã phá hủy 36 tên lửa hành trình trên lãnh thổ Syria.

Một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Mỹ vào Syria bằng tên lửa hành trình Tomahawk, trên thực tế, là loại vũ khí hành trình chính của quân đội Mỹ, đã cho thấy sự lạc hậu hoàn toàn của tên lửa hành trình sau về tính hiệu quả và công nghệ của chúng. Theo truyền thông phương Tây, trong số 59 tên lửa hành trình Tomahawk, 36 tên lửa không bao giờ đạt được mục tiêu, nguyên nhân là do sự kích hoạt của các tổ hợp tác chiến điện tử Krasukha-4 của Nga.

Mỹ chưa có lời giải cho vũ khí laser đánh chặn

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nga nói thật nguyên nhân lùi thời điểm trang bị tăng Armata

Theo thông tin do Sohu cung cấp, trích dẫn cả nguồn tin của Nga và phương Tây, thực tế không có tên lửa hành trình nào bị phá hủy; tên lửa hành trình rơi ở khu vực sa mạc, ở khoảng cách lên tới vài chục km so với các mục tiêu Syria đang bị tấn công bằng tên lửa.

Rõ ràng, việc quân đội Nga sử dụng những vũ khí như vậy là một đòn giáng mạnh vào danh tiếng của Mỹ, vì cho đến thời điểm này, tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ được coi là một trong những loại vũ khí hiệu quả nhất trong các lực lượng vũ trang Mỹ. Tuy nhiên, sau khi Nga thành công và biến chúng thành vũ khí vô dụng, hóa ra ngay cả một cuộc tấn công bằng tên lửa cực mạnh bằng vũ khí này cũng có thể cực kỳ kém hiệu quả - vào ngày 5 tháng 8 năm 2018, Hoa Kỳ đã mất 61% số tên lửa hành trình được phóng vào Syria, và một số tên lửa khác bị Syria tiêu diệt đơn giản bằng hệ thống phòng không.

Nga xác nhận bán Su-57 và Su-34 cho Algeria

Doanh Doanh (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/krasukha-cua-nga-ban-ha-36-ten-lua-hanh-trinh-cua-my-tren-bau-troi-syria/20210313034644145