Krasukha-2O Nga 'làm mù' radar của máy bay AWACS và F-35 Mỹ

Hệ thống tác chiến điện tử Krasukha-2O của Nga đã có khả năng theo dõi và làm mù hoàn toàn radar trang bị cho máy bay AWACS cũng như tiêm kích F-35.

Những chuyến bay thường xuyên của máy bay chỉ huy - cảnh báo sớm trên không (AWACS) Mỹ gần biên giới và các cơ sở quân sự của Nga đã buộc các chuyên gia tại Moskva tìm cách triệt tiêu hoàn toàn hoạt động của chúng thông qua hệ thống chiến tranh điện tử (EW).

Phương tiện được Nga sử dụng là tổ hợp tác chiến điện tử thế hệ mới có tên Krasukha-2O, khí tài này thuộc gia đình Krasukha trước đây đã chứng minh tính hiệu quả trong cuộc chiến chống máy bay không người lái, chiến đấu cơ và tên lửa hành trình ở Syria.

Krasukha-2O là hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới thuộc gia đình Krasukha của Nga

Krasukha-2O là hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới thuộc gia đình Krasukha của Nga

"Sự phát triển của hệ thống tác chiến điện tử Krasukha đang trên đường giảm quy mô phức tạp và mở rộng khả năng của nó. Krasukha-2 có đầy đủ mọi tính năng tương tự và được đặt trong ba phương tiện trên mọi địa hình. Trong khi Krasukha-4 đã trở thành kỹ thuật số và phù hợp với hai".

"Các đặc điểm đầy đủ của Krasukha-2O đang được phân loại, nhưng cần biết rằng bán kính hoạt động của nó đã tăng lên 400 km. Đây là một chỉ số quan trọng, vì một trong những nhiệm vụ chính của hệ thống là trung hòa các radar bay AWACS".

"Không có sự giúp đỡ của phương tiện này, những máy bay chiến đấu thế hệ năm F-22 Raptor và F-35 Lightning II không thể tấn công, khi chúng tắt radar của mình trong trận chiến vì mục đích tàng hình. Thời gian triển khai của tổ hợp như vậy trong điều kiện chiến đấu là 15 phút", tờ báo Rossiyskaya Gazeta của Nga đưa tin .

Với khả năng của những hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới, Nga có thể ngăn chặn mọi nỗ lực từ phía đối phương nhằm tiếp cận khu vực gần biên giới hoặc các cơ sở quân sự của mình.

Khi tính đến thực tế là trong tương lai gần, các hệ thống EW mới sẽ xuất hiện trong kho vũ khí của Nga, bán kính gây nhiễu liên tục sẽ tăng 30 - 40%, Nga sẽ có được những vũ khí phi sát thương tốt nhất đủ sức đối phó với tất cả các mối đe dọa từ Hoa Kỳ và NATO, chuyên gia quân sự Nga nhận định.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/krasukha-2o-nga-lam-mu-radar-cua-may-bay-awacs-va-f-35-my-3413482/