Kpop tuần qua: NSX Produce 101 thừa nhận gian lận phiếu bầu, CL rời YG, BlackPink tiếp tục nhận thành tích mới

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm CL, BlackPink, Jungkook (BTS), Taeyeon,...

04/11/2019 - 10/11/2019

Nhà sản xuất Produce 101 thừa nhận có thao túng phiếu bầu mùa 3 và 4

Sau khi nhà sản xuất Produce 101 Ahn Joon Young bị bắt để điều tra, các thông tin về việc gian lận phiếu bầu tiếp tục được làm rõ. Và sau đó không lâu, cảnh sát cũng đã báo cáo rằng PD Ahn Joon Young thừa nhận có thao túng phiếu bầu tại Produce 48 Produce X 101. Tuy nhiên, Ahn Joon Young cũng một mực phủ nhận các cáo buộc về việc gian lận ở hai mùa đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc đội hình I.O.I và Wanna One không hề có sự gian lận.

 PD Ahn Joon Young.

PD Ahn Joon Young.

Với việc PD Ahn Joon Young xác nhận có gian lận tại Produce 48 Produce X 101, hai nhóm nhạc dự án từ mùa thi đó là IZ*ONE và X1 ngay lập tức bị ảnh hưởng. Showcase comeback của IZ*ONE bị hủy bỏ, các hoạt động khác cũng như việc xuất hiện trên sóng truyền hình cũng bị đóng băng. Nhóm X1 tình hình cũng không khá hơn. Hiện cộng đồng mạng đang tò mò liệu đội hình thật sự của hai nhóm dự án này có lộ diện giữa tâm bão này hay không.

IZ*ONE và X1 bị ảnh hưởng nặng nề.

Jungkook (BTS) và những lùm xùm quanh việc tai nạn xe hơi

Ngày 4/11 truyền thông Hàn đưa tin Jungkook (BTS) đã bị cảnh sát thẩm vấn điều tra vì được xác định vi phạm Luật Giao thông đường bộ và gây ra tai nạn xe hơi. Giữa xôn xao dư luận, không lâu sau đó, phía công ty chủ quản của BTS đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Big Hit Ent tuyên bố rằng Jungkook đã thừa nhận mình có va chạm nhẹ với một chiếc xe ô tô khác và cả hai đều không bị thương nặng.

Anh chàng Jungkook.

Thêm một vấn đề khác, cư dân mạng lại đào mộ dòng trạng thái được cho là của JungKook đăng tải trên Twitter sau khi gây tai nạn một đoạn video về game và chỉ 10 phút sau đó, anh chàng lại tiếp tục đăng tải hình ảnh selfie của mình vào 14 giờ chiều ngày 31/10. Trong khi đó, vụ tai nạn xe hơi được cảnh sát cho báo cáo rằng diễn ra lúc 4 giờ ngày 31/10. Sự việc đã dấy lên làn sóng chỉ trích JungKook, cho rằng anh chàng không hề cảm thấy hối lỗi cho hành vi của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra làm rõ.

JungKook vẫn chia sẻ video game và hình ảnh selfie sau khi gây tai nạn.

Fan tiếc nuối khi CL chính thức rời YG Entertainment

Vào ngày 7/11 tờ Sport New đã cho biết, CL và công ty YG Entertainment đã không thể thỏa thuận những điều khoản trong bản hợp đồng mới, nên nữ nghệ sĩ đã quyết định không tái ký hợp đồng. Điều này đồng nghĩa với việc cô nàng CL chính thức rời khỏi YG sau thời gian dài hoạt động. Các fan đã vô cùng tiếc nuối cho quyết định của CL.

Cô nàng CL.

Bên cạnh đó, cư dân mạng lại không quá bất ngờ với việc rời đi của CL. Họ cho rằng CL mặc dù là “chị đại” của YG Entertainment nhưng xét về mức độ thành công trong các hoạt động âm nhạc thì lại khá mờ nhạt. Một trong những nguyên nhân được cho rằng do công ty đang rất lơ là và bất mãn với CL. Mọi người đều mong CL sớm tìm được nhà mới để có thể tiếp tục phát triển tài năng của mình trong tương lai.

Không quảng bá, Taeyeon vẫn “rinh” cúp tại các show âm nhạc

Vừa qua, sản phẩm mới nhất của Taeyeon là ca khúc Spark đã bắt đầu xuất hiện tại đề cử vị trí quán quân của các show âm nhạc hàng tuần. Tuy bận lịch trình riêng nên không thể tham gia quảng bá, Taeyeon vẫn cho thấy được sức hút của mình khi liên tục rinh về cúp chiến thắng ở các show âm nhạc này.

Cô nàng Taeyeon.

Chiếc cúp chiến thắng đầu tiên của Spark là tại show Music Bank khi vượt qua đối thủ là Monsta X. Chiếc cúp thứ hai Taeyeon mang về từ chương trình âm nhạc Show Music Core khi chiến thắng AKMU và MC Mong. Và chiến thắng tại Inkigayo giúp cô nàng mang về chiếc cúp thứ 3 khi vượt qua Twice và AKMU. Trong đó, điểm số về bán đĩa của Taeyeon luôn đạt con số ấn tượng.

Ba lần chiến thắng của Taeyeon.

BlackPink tiếp tục nhận thành tích mới nhờ Kill This Love

Vừa qua, số liệu thống kê tổng cộng lượt sale từ các nguồn BXH trên thế giới vừa được công bố. Dựa vào đó, mini album Kill This Love của BlackPink đã chính thức bán được hơn 1 triệu bản thuần toàn cầu. Lượng sale thuần được tính dựa trên tổng các bản physical và digital được bán ra. Số liệu cho thành tích mới của BlackPink được thu thập từ 7 BXH chính thức trên thế giới: Billboard, Gaon, QQ Music, Kugou, Kuwo và Oricon.

Nhóm BlackPink.

Theo thống kê từ những nguồn này, Kill This Love đã bán được hơn 1 triệu bản tại 4 thị trường âm nhạc lớn: Hàn Quốc (310k+), Trung Quốc (646k+), Nhật Bản (30k+) và Mỹ (9.1k+). Với thành tích đó, BlackPink trở thành nghệ sĩ nữ Kpop thứ 2 làm được điều này kể từ khi SNSD đạt được 1 triệu lượt sale với Girls' Generation (Japanese Version). Bên cạnh đó, BlackPink còn xuất sắc dẫn đầu bảng nữ những nghệ sĩ đã giúp Hàn Quốc rạng danh do Mnet bình chọn.

Daesung và Taeyang (Big Bang) chính thức xuất ngũ

Sáng 10/11, hai thành viên Daesung và Taeyang của nhóm Big Bang đã chính thức xuất ngũ sau thời gian gần hai năm phục vụ quân đội. Các fan đã đến rất đông để được chào đón, chúc mừng các anh chàng trở lại. Có người còn mang cả album, banner, đến từ rất sớm để chờ đợi được nhìn thấy thần tượng xuất ngũ.

Hai anh chàng Daesung và Taeyang của nhóm Big Bang.

Cả hai anh chàng còn gửi quà bánh cho người hâm mộ. Đặc biệt hơn, cả Daesung và Taeyang đều gửi đến fan những bức thư tay với những dòng chữ chất chứa cảm xúc trong suốt thời gian qua. Việc trở lại của Daesung và Taeyang đánh dấu tất cả các thành viên BigBang đều đã xuất ngũ. Chính vì thế fan vô cùng mong chờ sự trở lại của nhóm trong thời gian đến.

Fan rất vui mừng khi Taeyang và Daesung chính thức xuất ngũ.

Một số sản phẩm âm nhạc trong tuần qua:

MV ca khúc Run Run của boygroup quân ngũ.

You Calling My Name của GOT7.

Make it Right phiên bản acoustic của BTS và Lauv.

Being Left của Zico.

HyunA với Flower Shower.

Dawn cùng MV Money.

Other People của Amber.

MV Tattoo của The Boyz.

MV May của Zion.T

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-tuan-qua-xoay-quanh-produce-x-101-cl-blackpink-6415686.html