Kpop tuần qua: Nghi án gian lận phiếu bầu của X1, 'tân binh' SuperM chính thức ra mắt, BlackPink dắt tay Twice 'rinh' thành tích mới

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm X1, BTS, Kang Daniel, SuperM, BlackPink, Twice,...

30/09/2019 - 06/10/2019

Bùng nổ nghi án gian lận, sắp xếp phiếu bầu đội hình X1 của nhà đài Mnet

Ngay khi chung kết Produce X 101 kết thúc, khán giả đã phát hiện ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Mnet - đơn vị sản xuất của show thực tế này đã sắp xếp kết quả tập cuối cùng. Và mới đây, cảnh sát tiếp tục đột kích 3 công ty chủ quản là Woollim, Starship và MBK của thành viên tân binh X1 để điều tra nghi án gian lận phiếu bầu này.

Tân binh X1.

Tân binh X1.

Gây sốc hơn khi cơ quan cảnh sát công bố rằng có 2 đến 3 thành viên trong nhóm X1 đã bị tráo với thành viên bị loại để có cơ hội debut. Cảnh sát và truyền thông Hàn cũng đưa tin rằng sẽ sớm tiết lộ đâu là thành viên đã được sắp xếp sẵn trong đội hình debut. Về vấn đề này, cư dân mạng đã đưa ra rất nhiều ý kiến trái chiều.

Vụ việc về gian lận phiếu bầu của X1 đang được quan tâm rất nhiều.

“Tân binh khủng long” SuperM chính thức debut với siêu phẩm Jopping

Sau nhiều ngày trông đợi, “tân binh khủng long” SuperM đến từ SM Entertainment đã chính thức debut với MV Jopping cực ấn tượng. Super M là nhóm gồm bảy thành viên tập hợp các thần tượng từ các nhóm nhạc hiện có của SM gồm Kai, Baekhyun (EXO), Taemin (SHINee), Taeyong, Mark (NCT) và Lucas, Ten (Way V) được chủ tịch Soo Man xây dựng định hướng. MV thể hiện rõ cá tính âm nhạc độc đáo của SuperM.

“Tân binh” SuperM.

Bên cạnh visual bùng nổ, các thành viên SuperM hội tụ đủ những tài năng âm nhạc từ giọng hát đến vũ đạo. Những nốt cao và vũ đạo điêu luyện trong bài hát Jopping được nhóm xử lý gọn nhẹ. Các chàng trai cũng đã có sân khấu debut vô cùng hoành tráng tại Mỹ. Nhóm SuperM cũng sẽ tiếp tục có những hoạt động quảng bá tại xứ Cờ Hoa trong thời gian đến.

MV Jopping của SuperM.

Tin vui dồn dập từ center quốc dân Kang Daniel

Sau khi kiện tụng pháp lý với công ty cũ chính thức chấm dứt êm đẹp, chàng center quốc dân Kang Daniel liên tục mang đến những niềm vui cho người hâm mộ. Theo đó, động thái đầu tiên của anh chàng sau khi thắng kiện chính là bảng tên của công ty cá nhân KONNECT Entertainment cũng đã được gắn lên. Đã hoạt động được khá lâu nhưng do ảnh hưởng vụ kiện, tòa nhà Konnect Entertainment của Kang Daniel vẫn chưa được chính thức có logo thương hiệu. Với việc được treo logo riêng, công ty Konnect Entertainment của Kang Daniel sẽ chính thức được đánh dấu và công nhận trong ngành công nghiệp giải trí.

Bảng hiệu công ty riêng của Kang Daniel.

Không chỉ vậy, việc chấm dứt vấn đề mâu thuẫn pháp lý với công ty cũ cũng đã phá bỏ sự hạn chế hoạt động quảng bá tại Hàn của Kang Daniel. Anh chàng sẽ có sân khấu trình diễn đầu tiên tại Hàn Quốc kể từ khi debut solo khi xuất hiện trong dàn line up của chương trình Busan One Festival. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày ngày 25/10 bên cạnh nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc khác. Điều đáng chú ý hơn, nơi diễn ra sân khấu đầu tiên của anh chàng tại Hàn cũng là tại nơi Kang Daniel được sinh ra và lớn lên, thành phố Busan.

Fan rất mừng cho anh chàng Daniel về những hoạt động sắp tới.

Hit DDU-DU DDU-DU tiếp tục mang về thành tích mới cho BlackPink

Vừa qua, bản hit DDU-DU DDU-DU của các cô nàng BlackPink đã tiếp tục mang về một thành tích mới đầy ấn tượng. Đó chính là ca khúc đã chính thức cán mốc lượt stream khủng trên Genie: 70 triệu. Bài hát được nhóm phát hành vào ngày 15 tháng 6 năm 2018, như thế nhóm mất hơn 1 năm 3 tháng để cán mốc con số tuyệt vời này. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử KPop, ca khúc của 1 nhóm nữ đạt con số “khủng” này.

Các cô nàng BlackPink.

MV DDU-DU DDU-DU của BlackPink.

Bên cạnh đó, bài hát ra mắt cá nhân của cô nàng Jennie Solo cũng gặt hái được “chiến lợi phẩm” mới toanh. Single Solo của Jennie sau gần 1 năm ra mắt đã chính thức cán mốc 500.000 bản tiêu thụ tại Mỹ, một con số không hề nhỏ. Với con số này, Solo của Jennie đã chính thức đủ điều kiện đạt chứng nhận RIAA (Chứng nhận vàng) tại Mỹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Jennie đã trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop có sản phẩm đủ điều kiện đạt chứng nhận vàng tại thị trường âm nhạc xứ Cờ Hoa.

Cô nàng Jennie.

Twice “rinh” không ít thành tích mới cùng màn comeback với Feel Special

Theo đó, các cô nàng Twice đã có màn comeback lần thứ 2 trong năm 2019 với hit Feel Special và đang được hưởng ứng rất tốt. Và chỉ sau 1 tuần ra mắt, mini album mới của nhóm Twice đã tiêu thụ hơn 152 nghìn bản dựa trên hệ thống Hanteo. Với thành tích này, Feel Special của Twice đã vượt qua kỷ lục của chính mình (album Fancy You với 151,051 nghìn bản) và trở thành album của nhóm nữ bán chạy nhất trong tuần đầu tiên. Bản hit cũng đã nhận được chiếc cúp chiến thắng đầu tiên trong tuần qua tại chương trình Show Champion.

Twice và cúp chiến thắng đầu tiên cho Feel Special.

Ngoài ra, thành tích trên Youtube của Twice cùng hit Feel Special cũng tiến triển khá tốt. Mới đây, Feel Special của Twice chính thức cán mốc 80 triệu view trên Youtube khiến người hâm mộ thích thú. Bản hit này đã được nhóm chính thức xuất xưởng vào ngày ngày 17 tháng 9 năm 2019, có nghĩa là nhóm chỉ mất chưa đến 1 tháng để có thể làm nên thành tích này. Chính với tốc độ nhanh chóng ấy, Feel Special trở thành bản hit nhanh nhất của Twice đạt được lượt xem tuyệt vời này.

Twice cùng Feel Special liên tục mang về thành tích mới.

Nhóm BTS được đề cử tại lễ trao giải MTV EMA 2019 với 3 hạng mục ấn tượng

Vừa qua, lễ trao giải MTV EMA 2019 đã công bố danh sách đề cử cho các hạng mục. Bên cạnh các sao US-UK đình đám, BTS cũng đã xuất hiện tại đề cử của 3 hạng mục. Đề cử đầu tiên của BTS chính là Best Collaboration (giải hợp tác ăn ý). Các ứng cử viên khác trong hạng mục này là Lil Nas X và Billy Ray Cyrus cùng ca khúc Old Town Road (Remix), Mark Ronson với Miley Cyrus sở hữu bài hát Nothing Breaks Like a Heart, Rosalia hợp tác J Balvin cho ca khúc Con Altura, Senõrita nổi tiếng của Shawn Mendes với Camila Cabello và cuối cùng là màn hợp tác của The Chainsmokers và Bebe Rexha cho sản phẩm Call You Mine.

Nhóm BTS.

Đề cử tiếp theo BTS nhận được là Best Live (giải trình diễn live hay nhất) cùng với các ứng cử viên khác là Ariana Grande, Ed Sheeran, P!NK và Travis Scott. Nhóm BTS cũng được đề cử cho giải thưởng Biggest Fans. Các ứng cử viên nặng kí khác bao gồm Ariana Grande, Billie Eilish, Shawn Mendes, và Taylor Swift. Lễ trao giải MTV EMA 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11 tại Tây Ban Nha và được phát sóng trực tiếp tại gần 180 quốc gia. Hiện việc bỏ phiếu đang được mở và sẽ diễn ra cho đến tối ngày 2 tháng 11.

Các chàng trai BTS được dự đoán sẽ gom nhiều giải thưởng tại lễ trao giải.

Một số sản phẩm âm nhạc trong tuần qua:

MV Shall We? của Chen (EXO).

MV I Think I của Super Junior.

MV LIT của Oneus.

Chungha kết hợp với Rich Brian cho These Nights.

Dream Of A Dream của Ha Sungwoon.

MV Extreme của Zico.

Thủy Tiên Trần

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/kpop-tuan-qua-xoay-quanh-x1-superm-twice-blackpink-6184855.html