Kpop khắc nghiệt qua lời kể của thực tập sinh

Bi kịch của nhiều thực tập sinh dưới trướng các công ty quản lý tiết lộ góc khuất đằng sau sự hào nhoáng của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

Để có được ngày ra mắt hoành tráng trên sân khấu ca nhạc, mọi thần tượng Kpop đều phải trải qua quãng thời gian khó khăn khi còn là thực tập sinh.

Trong số hàng trăm nghìn thực tập sinh vẫn đang ngày ngày vất vả ấy, không ít người đã trở thành nạn nhân của những tiêu cực thuộc về mặt tối của ngành công nghiệp giải trí.

Quan hệ nhập nhằng với nhà đầu tư, nhà tài trợ

Một người ẩn danh tự xưng là thần tượng giải trí Kpop từng chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện khủng khiếp mình phải trải qua trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc. Trong câu chuyện, nhóm thực tập sinh (ba trong số đó ở tuổi vị thành niên) được dẫn tới một quán bar để gặp các nhà đầu tư.

Tại đây, họ bị ép phải rót rượu cho nhóm đàn ông ngoài 40. Rồi một trong số nhà đầu tư chọn ra thành viên ưa nhìn nhất trong nhóm thực tập sinh và đưa cô đi cà phê riêng. Khi không thể buộc cô bé làm theo ý mình, ngay cả khi đã đề nghị dùng tiền để trao đổi, nhà đầu tư nổi cơn giận và chọn một thực tập sinh khác.

 Môi giới bán dâm là vấn nạn lũng đoạn ngành giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Cube Entertainment.

Môi giới bán dâm là vấn nạn lũng đoạn ngành giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Cube Entertainment.

Người này sau đó đã đưa nữ thực tập sinh tới một phòng tắm hơi. Khi nữ thực tập sinh tỉnh lại, người đàn ông kia đã bỏ lại 100 USD và tin nhắn sẽ gặp lại cô sớm.

Không chỉ thực tập sinh nữ, thực tập sinh nam cũng từng bị “nhà tài trợ” quấy rối tình dục. Trên chương trình PD Notebook, một thực tập sinh nam giấu tên đã chia sẻ câu chuyện của cá nhân với một nhà tài trợ.

Chuyện bắt đầu khi anh được công ty quản lý giới thiệu với một phụ nữ. Ban đầu, người phụ nữ gửi tặng anh quà cáp và các khoản tiền “tiêu vặt” trị giá 70 USD và 180 USD.

Người thực tập sinh đã nhận vì tại thời điểm đó, anh ta không có bất kỳ thu nhập nào. Sau đó, nhà đầu tư nữ đưa ra khoản tiền 930 USD và thuyết phục nam thực tập sinh nhận lấy như một món quà.

Sau một thời gian, người phụ nữ nhắn tin cho thực tập sinh này, mời anh tới nhà riêng. Khi bị thực tập sinh từ chối, người này trở nên bất mãn và chất vấn sao anh có thể làm thế với cô sau tất cả những gì cô đã làm.

Cảm thấy không thoải mái với mối quan hệ, nam thực tập sinh quyết định chấm dứt với người phụ nữ và nói anh sẽ hoàn trả lại đầy đủ số tiền đã nhận. Nhưng chàng trai trẻ không hề nhận ra rằng tổng số tiền mình nhận từ người phụ nữ đã lên tới khoảng 27.000 USD. Kết quả, cuộc đời thực tập sinh đã khiến anh phải gánh thêm một khoản nợ không nhỏ.

Bị CEO lạm dụng

Tháng 5/2017, CEO của một công ty giải trí bị bắt vì tội môi giới các nữ thực tập sinh do công ty mình đào tạo. Người này bị tuyên án 20 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 17.800 USD sau khi vụ việc giới thiệu bốn nữ thực tập sinh cho một doanh nhân Hàn Quốc giàu có tại Los Angeles và cho một phụ nữ khác tổ chức hoạt động mại dâm bị phát giác.

CEO của các công ty cũng tiếp tay cho các hành vi quấy rối tình dục thực tập sinh. Ảnh: Mnet.

Tháng 7 cùng năm, một CEO khác cũng bị buộc tội vi phạm luật bảo vệ trẻ vị thành niên với hành vi lạm dụng tình dục, giam giữ trái phép và bạo hành. Người này đã cưỡng hiếp hai thực tập sinh, một 17 tuổi và một 19 tuổi, tại khu ký túc xá của họ.

Không những thế, cựu CEO còn tịch thu điện thoại và nhốt ba thực tập sinh khác trong ký túc xá. Sau khi đánh đập, hắn đe dọa cha mẹ họ sẽ phải trả khoản phí bồi thường rất cao nếu những người này có ý định rời bỏ công ty nhằm bắt các nạn nhân giữ im lặng.

Ngày 19/2/2019, các học viên của SOPA (Trường Nghệ thuật biểu diễn Seoul) đã đăng tải một đoạn video tố cáo nhà trường bắt họ biểu diễn tại các bữa tiệc kín và bị quấy rối. Dù chính phủ đã nhận được yêu cầu điều tra lại, vụ việc nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Chế độ ép cân hà khắc

Một cựu thực tập sinh 31 tuổi tiết lộ cô cảm thấy hối hận khi bỏ phí 10 năm cuộc đời theo đuổi giấc mơ làm nữ thần tượng. Cô kết thúc hợp đồng đào tạo với công ty cùng khoản nợ phát sinh từ các chi phí phẫu thuật thẩm mỹ.

Momo của TWICE từng đối mặt áp lực giữ cân nặng nề khi còn là thực tập sinh. Ảnh: Naver.

Theo lời người phụ nữ, các thực tập sinh thấp hơn 163 cm phải đạt được ngưỡng “cân nặng ra mắt” là 38 kg. Với chiều cao 160 cm, cô đã buộc phải “bóp mồm bóp miệng” trong suốt 10 năm để duy trì cân nặng ở mức tiêu chuẩn.

Công ty thậm chí còn lắp đặt máy quay an ninh trong khu ký túc xá và thường xuyên kiểm tra tủ lạnh để đảm bảo thực tập sinh không ăn uống linh tinh. Các thực tập sinh chỉ còn cách lén lút ăn những món mình thích, nhưng cũng thường xuyên phải nôn ra ngay sau đó.

Nữ ca sĩ Chaeyeon tiết lộ cô từng kiểm tra cân nặng mỗi ngày bằng nhiều phương pháp. Cô cho biết mình sẽ bị phạt nếu vượt quá cân nặng cho phép. Nếu cấp trên nói cô cần giảm cân, nữ ca sĩ không có quyền phản đối.

Thành viên Momo của TWICE cũng tiết lộ cô giảm 7 kg chỉ trong một tuần. Đây là yêu cầu của công ty nhằm đảm bảo hình ảnh của nhóm trên sân khấu âm nhạc. Nữ ca sĩ thú nhận cô chỉ ăn rất ít và liên tục tập luyện trong tuần lễ giảm cân ấy.

Momo cũng thường xuyên tìm cách nôn với hy vọng điều này sẽ giúp mình giảm cân. Mỗi khi đặt lưng xuống giường, nỗi sợ hãi mình sẽ chết trong giấc ngủ khiến nữ nghệ sĩ chỉ biết khóc thầm.

Xiumin của EXO từng chật vật vì vấn đề cân nặng kể từ khi mới ra mắt. Anh chia sẻ, trong quá trình quảng bá cho ca khúc Growl cùng EXO, mình chỉ được ăn hai ngày một lần và uống cà phê. Kết quả, nam ca sĩ khi ấy có mức cân nặng 53 kg.

Những bản hợp đồng bóc lột

Prince Mak của nhóm JJCC là con lai Australia-Trung Quốc, và được quảng bá với tư cách ca sĩ solo tại quốc gia tỷ dân Đông Á. Trong chương trình The Prince Mak Hour, anh tiết lộ mình từng ký với công ty quản lý bản hợp đồng có thời hạn 7 năm.

Không thể hòa hợp với cách vận hành của Kpop, Prince Mak đã giã từ sự nghiệp nghệ sĩ thần tượng. Ảnh: Naver.

Các bản hợp đồng giữa nghệ sĩ và công ty thường có thời hạn từ 7 đến 15 năm. Tuy nhiên, thời gian chỉ bắt đầu tính sau khi nghệ sĩ đã hoạt động trên thị trường mà không được gộp chung với quá trình đào tạo trước đó.

Bản hợp đồng của Prince Mak quy định tỷ lệ ăn chia giữa công ty và nghệ sĩ là 80%-90% và 10%-20%. Trong đó, 10%-20% sẽ được chia lại với các thành viên trong nhóm. Các nghệ sĩ cũng thường ở tình trạng làm việc quá sức và chỉ được ngủ khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày.

Năm 2016, nhóm nhạc AOA tiết lộ họ cuối cùng đã được nhận khoản thu nhập đầu tiên sau ba năm ra mắt. Vì các chi phí như luyện tập, nhà ở hay ăn uống, các thực tập sinh thường phải trả cho công ty một khoản nợ khổng lồ trong những năm đầu sự nghiệp.

Do đó, dù có thể là nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu, nhiều nghệ sĩ vẫn chưa thể kiếm tiền từ thành công của bản thân trong những năm đầu sự nghiệp.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-khac-nghiet-cua-kpop-qua-loi-ke-cua-thuc-tap-sinh-post1148073.html