Kpop kết thúc một năm đầy bê bối và tranh cãi

Những cáo buộc thao túng bảng xếp hạng, lạm dụng quyền lực hay bê bối nợ nần... khiến Kpop cả năm qua lúc nào cũng ồn ào vì tranh cãi và kiện cáo.

2018 là năm phát triển vượt bậc nhất từ trước đến nay với Kpop. Các nhóm nhạc Kpop, đặc biệt là BTS, giành chiến thắng lớn trên thị trường quốc tế. Giới ca sĩ thần tượng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Hàn Quốc với Triều Tiên và truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Tuy nhiên, đằng sau những thành tích là loạt lùm xùm, tranh cãi. Từ đầu tới cuối năm, người hâm mộ Kpop liên tục đón nhận những thông tin tiêu cực, từ cáo buộc thao túng bảng xếp hạng, lạm dụng quyền lực hay bê bối nợ nần...

Nghi án gian lận bảng xếp hạng

Các nghệ sĩ Indie Nilo và Shaun bị cáo buộc gian lận vì ca khúc của họ có sự tăng trưởng bất thường trên các trang nghe nhạc lớn của Hàn Quốc. Họ thậm chí đánh bại những nhóm nhạc hàng đầu, có lượng người hâm mộ lớn như BTS, Twice và BlackPink.

Nhiều công ty giải trí cũng vào cuộc, yêu cầu một cuộc điều tra nhằm tìm ra sự thực.

Shaun bị nghi gian lận vì ca khúc Way Back Home bất ngờ leo lên hạng quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc.

Shaun bị nghi gian lận vì ca khúc Way Back Home bất ngờ leo lên hạng quán quân các bảng xếp hạng âm nhạc.

Bài hát Pass của Nilo được phát hành vào tháng 10/2017 và vươn lên vị trí số một trên các bảng xếp hạng vào tháng 4/2018. Trong khi đó, Shaun từ gương mặt ít người biết cũng trở nên nổi tiếng sau khi Way Back Home do anh thể hiện đứng đầu Melon.

Đứng trước nghi ngờ của dư luận, Shaun khẳng định anh vô tội, thậm chí đâm đơn kiện những ai tung tin đồn sai lệch về việc anh thao túng các bảng xếp hạng. Sau đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc vào cuộc nhưng chưa đưa ra kết luận.

Ồn ào kéo dài nhiều tháng giữa HyunA, bạn trai và công ty

Tháng 8, HyunA liên tục bị chỉ trích vì có hành động động chạm, thân mật quá mức với hai đàn em khác giới trong nhóm nhạc Pentagon. Không lâu sau đó, nữ ca sĩ lên tiếng xác nhận mối quan hệ của cô với E'Dawn mà không có sự chấp thuận của công ty quản lý Cube.

Việc HyunA thừa nhận hẹn hò E'Dawn từ trước khi anh ra mắt với Pentagon khiến khán giả tức giận.

Sau tuyên bố gây sốc, Cube công khai đơn phương chấm dứt hợp đồng với 2 ca sĩ thần tượng. Trước đó, Cube chịu nhiều thiệt hại vì hành động của HyunA. Đặc biệt, nhóm nhạc Pentagon phải tạm ngưng nhiều hoạt động trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Tháng 10 và 11, HyunA và E’Dawn lần lượt rời công ty. Hiện tại, đôi tình nhân vẫn chưa ký hợp đồng với công ty quản lý mới.

Thay vào đó, cả hai liên tục đăng hình ảnh, video tình tứ lên trang cá nhân. Hành động của thần tượng sinh năm 1992 và người yêu kém 2 tuổi bị đánh giá là ngày càng lố, phản cảm.

Mặt xấu của Kpop bị vạch trần

Tháng 10, tay trống Lee Seok Cheol và anh trai Seung Hyun trong nhóm nhạc The East Light đệ đơn khiếu nại nhà sản xuất của Media Line Entertainment, Moon Young Il và CEO Kim Chang Hwan. Hai ca sĩ trẻ cho biết họ và các thành viên trong nhóm bị hành hạ về cả thể xác và tinh thần suốt thời gian dài.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, The East Light tan rã. Nhưng CEO Kim phủ nhận cáo buộc tiếp tay cho hành vi hành hạ. Một lần nữa, vụ việc đưa ra ánh sáng mặt trái của ngành công nghiệp Kpop và thực tế đầy khắc nghiệt mà giới thần tượng phải trải qua.

Mới đây, Gayoung - cựu thành viên nhóm Stellar - cũng tiết lộ việc công ty quản lý ép cô ăn mặc hở hang và thực hiện vũ đạo gợi dục nhằm gây chú ý. Theo Gayoung, các thành viên đã có khoảng thời gian khó khăn để thoát khỏi ấn tượng xấu vì hình ảnh khiêu khích. Nếu được trở về quá khứ và lựa chọn lại, cựu thần tượng khẳng định sẽ không gia nhập Stellar.

“Bộ phim hành động” dài tập giữa Hara và bạn trai cũ

Vụ việc giữa Hara và bạn trai cũ là nhà tạo mẫu tóc Choi Jong Bum hiện vẫn chưa ngã ngũ. Bắt đầu từ lời tố cáo của Choi Jong Bum về việc bị bạn gái hành hung, ồn ào giữa cặp đôi đã kéo dài nhiều tháng với những tình tiết bất lợi cho cả hai.

Trong quá trình vụ kiện diễn ra, báo chí Hàn Quốc từng vạch trần việc Choi Jong Bum dùng video nóng của bạn gái để tống tiền. Choi đe dọa sẽ hủy hoại sự nghiệp của bạn gái bằng cách phát tán đoạn video khiến Hara phải quỳ gối cầu xin người mà cô từng một thời mặn nồng.

Mới đây, khi tham gia một sự kiện ở nước ngoài, Hara đã bị chỉ trích và tẩy chay. Nữ ca sĩ khó lấy lại tình cảm của khán giả sau chuyện tình cảm tai tiếng.

Vào tháng 10, nhà tạo mẫu tóc bị cảnh sát triệu tập để điều tra về vụ việc. Theo cảnh sát, cả Goo Hara lẫn bạn trai đều bị truy tố. Cụ thể, nữ ca sĩ sinh năm 1991 bị truy tố vì tội danh gây thương tích, trong khi Choi Jong Bum là gây thương tích, tống tiền và bạo lực tình dục.

Cáo buộc nợ nần

Năm qua, một số ngôi sao Kpop đã vướng vào cuộc tranh cãi nợ nần của cha mẹ họ. Các cáo buộc bắt đầu bùng nổ và trở thành một phong trào đòi nợ mang tên #debttoo sau khi cha mẹ của rapper Microdot bị buộc tội lừa đảo. Theo đó, người thân của nam rapper đã lừa hàng chục hàng xóm thân thiết số tiền khoảng 2 tỷ won (1,77 triệu USD) và chạy trốn từ 20 năm trước.

Rapper ban đầu đe dọa sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại những người tố cáo vì đã lan truyền tin đồn sai lệch. Thế nhưng, sau đó, anh đưa ra lời xin lỗi cho các nạn nhân và rút khỏi tất cả chương trình truyền hình.

Sau Microdot, nhiều ngôi sao Kpop khác, bao gồm Bi Rain, Dok2, Wheein nhóm Mamamoo, Minhyuk nhóm BTOB, Tiffany SNSD… vướng vào những tranh cãi tương tự. Dù không có lỗi nhưng họ phải đứng ra gánh vác các khoản nợ và sự chỉ trích của dư luận.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/kpop-ket-thuc-mot-nam-day-be-boi-va-tranh-cai-post903759.html