Korean Air bắt tay với Raytheon trong chương trình ISTAR

Hãng vận tải hàng không của Hàn Quốc, Korean Air Lines ngày 16-10 thông báo sẽ bắt tay với tập đoàn quốc phòng của Mỹ, Raytheon Co, trong chương trình mua sắm mục tiêu giám sát tình báo và do thám (ISTRAR) của Seoul.

Hãng vận tải hàng không của Hàn Quốc, Korean Air Lines ngày 16-10 thông báo sẽ bắt tay với tập đoàn quốc phòng của Mỹ, Raytheon Co, trong chương trình mua sắm mục tiêu giám sát tình báo và do thám (ISTRAR) của Seoul.

Hai bên ký một thỏa thuận hợp tác duy nhất ở Triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng Quốc tế Seoul (ADEX) một ngày trước tại căn cứ không quân Seoul, phía Nam thủ đô Seoul. Theo thỏa thuận này, Korean Air và Raytheon sẽ hợp tác để cùng tham gia chương trình ISTAR cũng như trong các lĩnh vực công nghệ khác, trong đó có các hoạt động hậu cần sau đó hỗ trợ cho quân đội Hàn Quốc. Korean Air đã thực hiện bảo dưỡng ở mức nhà kho và nâng cấp các chương trình cho hơn 4.500 máy bay, trong đó có các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ. Hãng này cũng tuyên bố sở hữu khả năng nâng cấp máy bay quân sự lớn nhất và Cty bảo dưỡng ở mức nhà kho trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_214412_korean-air-bat-tay-voi-raytheon-trong-chuong-trinh-istar.aspx