Kon Tum: Xưởng gỗ bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, thiệt hại lớn về tài sản

Một xưởng gỗ tại TP.Kon Tum bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng, thiêu rụi toàn bộ số gỗ máy móc, thiệt hại lớn về tài sản.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Sáng ngày 18/2, lực lượng chức năng TP.Kon Tum tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ xảy ra trên địa bàn.

Được biết, xưởng gỗ trên là của ông Phạm Ngọc K. (65 tuổi, ngụ thuộc tổ 2, phường Lê Lợi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, vào khoảng gần 3h cùng ngày, người dân ở làng nghề HNor phát hiện ngọn lửa bùng phát ở phía sau xưởng gỗ của gia đình ông K. liền hô hoán cùng nhau chữa cháy đồng thời báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã huy động năm xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Do lửa bùng phát mạnh kết hợp với gió to làm sập hoàn toàn mái tôn nhà xưởng đè lên gỗ, cộng với xưởng chủ yếu là gỗ loại vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chữa cháy đã triển khai biện pháp chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, khống chế đám cháy không lan sang các xưởng gỗ bên cạnh.

Sau hơn hai giờ nỗ lực triển khai các biện pháp chữa cháy, ngọn lửa mới được khống chế.

Rất may thời điểm xảy ra vụ cháy không có người nào trong xưởng, nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số gỗ và các thiết bị máy móc trong xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, ước thiệt hại lên đến cả tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, sáng 18/2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy kho hàng chi nhánh Công ty lắp ráp xe máy SYM ở phường Tam Hiệp.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 17/2, một số tiếng nổ phát ra từ kho chứa linh kiện lắp ráp xe máy thuộc chi nhánh Công ty lắp ráp xe máy SYM (khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).

Phát hiện ra đám cháy, nhân viên bảo vệ công ty đã hô hoán mọi người đến dập lửa. Mặc dù lực lượng tại chỗ đã dùng vòi phun nước dập lửa, nhưng do trong kho chứa nhiều linh kiện nhựa nên đám cháy ngày càng dữ dội.

Công an tỉnh Đồng Nai đã điều bốn xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến 23h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

May mắn, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 500m2 kho xưởng, cùng nhiều linh kiện xe máy bên trong.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/kon-tum-xuong-go-bat-ngo-boc-chay-luc-rang-sang-thiet-hai-lon-ve-tai-san-a312088.html