Kon Tum: Xe khách lao xuống vực Lò Xo nghi bị dồn số (?!)

Chiếc xe khách đã bất ngờ lao xuống vực sâu gần 70 m, tài xế thiệt mạng tại chỗ, 19 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Dù các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, huy động nhân lực và phương tiện cứu chữa nhưng do địa hình phức tạp nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa các nạn nhân bị nạn.

Tại hiện trường, địa hình khu vực xảy ra tai nạn hết sức phức tạp. Bên đèo cao, bên vực sâu khiến cho công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau khi nhận được tin dữ, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia đã trực tiếp vào hiện trường để thăm hỏi các nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Ngay trong buổi sáng, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau, trao tiền hỗ trợ 1 triệu đồng cho các nạn nhân bị thương và 2 triệu đồng cho người thiệt mạng.

Ông Phan Mười - Phó giám đốc Sở GTVT Kon Tum, cho biết: Sở đã yêu cầu cán bộ kiểm tra, giám sát hành trình của xe khách. Tuy nhiên, thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không thể hiện lộ trình lưu thông. Còn Đại tá Lê Đình Toàn - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, xác minh làm rõ. Tuy nhiên theo một nguồn tin rất có thể chiếc xe khách chạy với tốc độ cao, bị dồn số rồi lao xuống vực,

Theo tin đã đưa, vào khoảng 3h sáng 1/3, tại Km 1419+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn đèo Lò Xo, thuộc địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, xe khách BKS 90B -005.32 chạy tuyến Hà Nam đi Gia Lai do lái xe Vũ Văn Huy (34 tuổi, trú xã Yên Bắc, huyện Bình Lục, Hà Nam) điều khiển, đã lao xuống vực sâu khoảng 70m làm tài xế văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ, 19 hành khách trên xe đều bị thương.

Toàn bộ nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi xe khách, sơ cứu ban đầu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glei và đến sáng nay, 16 nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Văn Quân (22 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) – chẩn đoán đa chấn thương phần mềm ngực + cánh tay trái.

2. Nguyễn Văn Anh (23 tuổi, trú Anh Sơn, Nghệ An) – chẩn đoán gãy kín 1/3 giữa xương cánh tay trái.

3. Hồ Khắc Công (27 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) – chẩn đoán xây xát vùng lưng.

4. Phạm Văn Quyên (44 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) – chẩn đoán gãy kín xương sườn 7,8,9 bên phải.

5. Trần Văn Dần (32 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An) – chẩn đoán chấn thương phần mềm vùng vai trái.

6. Bùi Quang Bình (46 tuổi, trú Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) - chẩn đoán gãy xương hàm trái + vết thương vùng cẳng chân trái.

7. Ngô Văn Phúc (41 tuổi, trú Phú Giáo, Bình Dương) - chẩn đoán chấn thương sọ não/sụt lún bản sọ ngoài vùng đỉnh chẩm.

8. Trần Ngọc Huy (23 tuổi, trú Vĩnh Linh, Quảng Trị) - chẩn đoán đa chấn thương vùng mặt.

9. Cao Văn Hậu (31 tuổi, trú Đại Hưng, Khoái Châu , Hưng Yên), chưa xác định chấn thương.

10. Đàm Xuân Hùng (27 tuổi, trú xã Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình) - chẩn đoán xây xát vùng đùi phải.

11. Đàm Thị Ngại (53 tuổi, trú Quảng Châu - Quảng Trạch, Quảng Bình) - chẩn đoán gãy kín đầu trên xướng cánh tay trái.

12. Vi Văn Duẫn (33 tuổi, trú Mai Châu, Hòa Bình) - chẩn đoán dị vật giác mạc phải.

13. Nguyễn Thị Mai (27 tuổi , trú Duy Tiên, Hà Nam) - chẩn đoán dị vật thực quản.

14. Nguyễn Duyệt (62 tuổi, trú Gio Linh, Quảng Trị) - chẩn đoán chấn thương lồng ngực + chấn thương sọ não.

15. Hoàng Đình Trong (28 tuổi, trú thị xã Ayun Pa, Gia Lai) – chẩn đoán chấn thương ngực phải.

16. Bùi Thị Thủy (60 tuổi, trú Gio Linh, Quảng Trị) - chẩn đoán chấn thương cột sống và chấn thương bải vai phải.

17. Đặng Thị Lý (45 tuổi, trú Quảng Bình) - chẩn đoán gãy đốt sống L1.

18. Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, trú Thanh Chương, Nghệ An) - chẩn đoán gãy mỏm cùng vai bên phải.

19. Một nạn nhân bị thương nhẹ đã bắt xe tiếp tục hành trình.

Phạm Hưởng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/kon-tum-xe-khach-lao-xuong-vuc-lo-xo-nghi-bi-don-so-tintuc396189