Kon Tum: Xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo không có giấy phép kinh doanh

Ngày 1/3, làm việc với tỉnh Kon Tum, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhấn mạnh rằng: Chiếc xe khách lao xuống vực đèo Lò Xo (xã Đắk Man, huyện Đắk Glei) khiến tài xế Vũ Văn Huy (34 tuổi, trú xã Yên Bắc, huyện Bình Lục, Hà Nam) tử vong, cùng 19 hành khách trọng thương là 'xe dù'.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa thăm hỏi các nạn nhân, chỉ đạo y bác sỹ tập trung lực lượng cứu giúp các nạn nhân.

Chiếc xe bị nạn có BKS 90B - 00532, đăng ký tên Đào Văn Khánh (địa chỉ Phủ Lý, Hà Nam). Phương tiện được chuyển vùng từ phương tiện 36B-01247 do HTX vận tải Hoàng Sơn (Thanh Hóa) quản lý sau đó đổi biển số. Tuy nhiên, Sở GTVT Hà Nam thì lại chưa tiếp nhận quản lý phương tiện xe BKS mới 90B-00532 như hiện tại (BKS cũ là 36B-01247).

Đây là xe của HTX vận tải Hoàng Sơn chạy tuyến Thanh Hóa đi Bà Rịa - Vũng Tàu, và đã ra khỏi HTX.

Nguyên nhân được nhạn định ban đầu là do chiếc xe khách bị dồn số (?!). Xuống dốc với số lớn, rồi gỡ số làm xe bị "lùa" xuống vực. Cơ quan chức năng cũng nghi vấn "có thể tài xế lần đầu tiên chạy xe tại cung đường đèo Lò Xo" và "lạ đường".

Vụ việc xảy ra, Phó Chủ tịch tỉnh Kon Tum Nguyễn Đức Tuy cùng Giám Đốc Sở Y tế Đào Duy Khánh trực tiếp đến hiện trường cùng Trạm CSGT huyện Ngọc Hồi, Công an huyện Đắk Glei và cán bộ y tế dùng thiết bị cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Các bác sĩ đang tận tình cứu chữa các nạn nhân bị nạn.

Tuy nhiên do địa hình phức hết sức phức tạp, một bên đèo cao, bên vực sâu lại thêm trời tối nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Đại úy Nguyễn Thế Duy - Trạm CSGT Ngọc Hồi, Phòng CSGT tỉnh Kon Tum) cho biết, do địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ đã phải dùng nhiều dụng cụ mở đường nhanh chóng tiếp cận chiếc xe đưa các nạn nhân đi cấp cứu, tránh tình trạng mất máu dẫn đến tử vong. “Việc cõng từng người từ dưới vực sâu lên rất vất vả, nên lãnh đạo đã huy động thêm nhiều lực lượng cùng người dân đến ứng cứu”, Đại tá Duy thông tin.

Tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, nhiều nạn nhân nhập viện với mức độ chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Người bị gãy xương sườn, bả vai, tay hay nặng hơn là chấn thương sọ não, đa chấn thương. Chủ tịch tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên người bị nạn sớm ổn định sức khỏe, đồng thời yêu cầu y, bác sĩ quan tâm điều trị cho các nạn nhân.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h sáng ngày 1/3, chiếc xe khách 45 chỗ mang BKS 90B 005.32 lưu thông tuyến Hà Nam đi Gia Lai khi đang đổ đèo Lò Xo tại km 1419+500 đoạn qua xã Đắk Man, huyện Đắk Glei (Kon Tum) thì bất ngờ lao xuống vực sâu gần 70 m.

Vụ tai nạn làm tài xế Vũ Văn Huy văng ra khỏi xe và tử vong tại chỗ, 19 hành khách trên xe đều bị thương. Qua kiểm tra, rà soát xe không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình...

Về diễn biến liên quan, ông Khuất Việt Hùng đề nghị Cục Quản lý đường bộ III (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) xem xét lại chất lượng của các hộ lan can trên đường đèo Lò Xo: "Chúng ta phải nghiên cứu giải pháp tối ưu nhất, nhằm giữ được xe lao tốc độ khá và cao, để không lao xuống vực".

Nhận thông tin, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cũng đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn đến gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương.

Phạm Hưởng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/atgt/kon-tum-xe-khach-lao-xuong-vuc-deo-lo-xo-khong-co-giay-phep-kinh-doanh-tintuc396203