Kon Tum: Vác dao chém chết người sau cuộc nhậu

Ngày 19/4, thông tin từ Công an huyện Kon Rẫy cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng, hậu quả làm một người chết tại chỗ và một người bị thương nặng.

Căn nhà của anh A Hậu

Theo thông tin ban đầu, vào tối 18/4, một nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu tại thị trấn Đắk R’ve (Kon Rẫy, Kon Tum). Trong lúc ngồi nhậu, giữa các thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn, sau đó cả nhóm giải tán.

Tuy nhiên, đến khoảng 1h rạng sáng 19/4, một thanh niên tên Tùng (trú tại xã Hring, huyện Kon P’lông) đã dẫn theo một số đối tượng mang theo hung khí đến địa điểm trên để tiếp tục gây sự.

Thấy nhóm của Tùng quá hung hãn, lại mang theo hung khí nên anh A Hậu (33 tuổi) và anh Trần Văn Thành (29 tuổi) cùng trú tại thôn 5, thị trấn Đăk R’ve bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó để trốn.

Thấy anh A Hậu và anh Thành chạy trốn, nhóm của Tùng đuổi theo và chém khiến A Hậu chết tại chỗ, anh Thành bị trọng thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Công an huyện Kon Rẫy đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Hiện lực lượng Công an tỉnh Kon Tum và Công an huyện Kon Rẫy đang tổ chức truy bắt các đối tượng gây án.

Bá Tứ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/kon-tum-vac-dao-chem-chet-nguoi-sau-cuoc-nhau-post260111.info