Kon Tum: Ưu tiên nguồn lực, chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với người có công

Gần 6.000 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; gần 7 tỷ đồng hỗ trợ người có công khó khăn do dịch bệnh; sửa chữa 4 công trình nghĩa trang liệt sĩ… là những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với người có công của tỉnh Kon Tum. TCDN -

 Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trò chuyện cùng các đại biểu

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan trò chuyện cùng các đại biểu

Đảm bảo đời sống của các đối tượng chính sách ổn định

Tại buổi gặp mặt đoàn người có công với cách mạng tiêu biểu tỉnh Kon Tum nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa qua, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh việc xem xét, xác nhận người có công với cách mạng. Đặc biệt là với các hồ sơ không còn giấy tờ gốc, Bộ đã rà soát tổng số hồ sơ tồn đọng từ 2017 - 2019 là 6.722 hồ sơ. Bộ cũng đã soạn thảo và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là người có công…

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum Nguyễn Thanh Tính cho biết, trong những năm qua, cùng với nỗ lực phấn đấu, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kon Tum luôn xác định công tác thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và đã chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người có công trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Thanh Tính, tỉnh Kon Tum luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho đối tượng người có công và thân nhân người có công theo quy định. Cụ thể, số đối tượng người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng là gần 6.000 đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm toàn tỉnh Kon tum đã xác lập hồ sơ giải quyết chế độ cho hơn 50 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên, giải quyết các chế độ trợ cấp 1 lần cho gần 200 đối tượng; chế độ trợ cấp 1 lần mai táng phí cho gần 600 người, gồm: đối tượng người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, cựu chiến binh, dân công hỏa tuyến, đối tượng được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến đã từ trần; Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ cho 1.422 người là thân nhân liệt sĩ.

Công tác quản lý, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ luôn thực hiện tốt, hàng năm tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo tỉnh đi dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27/7) và Tết Nguyên đán. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

Năm 2020, tỉnh thực hiện sửa chữa, nâng cấp 4 công trình nghĩa trang liệt sĩ, rà soát, tổng hợp xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và xây mới các công trình ghi công liệt sĩ (8 Nghĩa trang liệt sĩ và 21 nhà bia tưởng niệm liệt sĩ).

Những năm gần đây, tỉnh Kon Tum luôn duy trì và phát triển liên tục cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, giải quyết cơ bản khó khăn về nhà ở cho người có công; chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các chính sách theo Pháp lệnh người có công, nâng cao đời sống cho người có công. Trong những năm qua, đời sống của các đối tượng chính sách của tỉnh tương đối ổn định, các hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của dân cư nơi cư trú, 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng được các ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.

Đại điện người có công tiêu biểu của tỉnh Kon Tum, thương binh Nguyễn Hoàng Thân (Đăk Hà, Kon Tum) chia sẻ, những năm qua, từ những chính sách của Đảng, Nhà nước, đời sống người có công đã được cải thiện rõ rệt. Chúng tôi mong rằng, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, chăm lo và có nhiều chính sách hơn nữa đến người có công trên cả nước nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng.

Hỗ trợ kịp thời người có công khó khăn do dịch bệnh

Trước đó, Đoàn đại biểu người có công tỉnh Kon Tum cũng đã có buổi gặp thân mật với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình.

Theo Phó Thủ tướng, với phương châm “không để người thực sự có công mà không được xem xét công nhận và thụ hưởng chính sách”, cả hệ thống chính trị có trách nhiệm, cùng vào cuộc và quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách. Việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công và thân nhân người có công ngày càng đi vào chiều sâu, giải quyết các vấn đề khó, cốt lõi, nhất là những vấn đề còn tồn đọng qua nhiều năm, nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ.

Hằng năm, Nhà nước đều ưu tiên nguồn lực để thực hiện việc điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Trong giai đoạn 2016-2020, Nhà nước dành hơn 11.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở đối với gần 400.000 hộ người có công có khó khăn về nhà ở. Hằng năm, Chủ tịch nước dành hơn 900 tỷ đồng tặng quà cho người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp kỷ niệm Ngày thương binh – liệt sỹ.

Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, các phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng. Cùng với đó là hỗ trợ trong vay vốn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người có công với cách mạng…

Những hoạt động này đã huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước giúp cho đời sống của gia đình người có công với cách mạng không ngừng được cải thiện. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ đã có ý chí vươn lên, tiếp tục có nhiều đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà người có công tỉnh Kon Tum

Phó Thủ tướng cho rằng, việc tỉnh tiến hành xác lập hồ sơ, tiếp nhận và giải quyết chế độ cho số lượng lớn người có công là sự nỗ lực rất lớn, để đến nay, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, mặc dù ngân sách hạn hẹp nhưng Kon Tum đã tổ chức tốt việc rà soát, lập danh sách hỗ trợ đối với trên 4.500 người có công và thân nhân gặp khó khăn do dịch bệnh, với kinh phí hỗ trợ gần 7 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng mong muốn người có công và thân nhân người có công tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sỹ cộng sản, truyền thống gia đình, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ và con cháu, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Minh Châu

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/kon-tum-uu-tien-nguon-luc-cham-lo-thuc-hien-che-do-chinh-sach-doi-voi-nguoi-co-cong-d16859.html