Kon Tum: Truy tìm 2 người trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19

2 người này chốt cửa bên trong phòng ngủ ở khu cách ly, lấy chăn mền tạo hiện trường giả như 2 người đang nằm ngủ, sau đó xé màn làm dây buộc, chui qua ô thông gió nhà vệ sinh ở tầng hai để trốn.

Ngày 6-3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kon Tum đã phát Văn bản giao Công an tỉnh Kon Tum chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum và các địa phương liên quan khẩn trương truy tìm 2 người trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19 để xử lý nghiêm theo quy định.

A Thứ và Rơ Ma Hùng

A Thứ và Rơ Ma Hùng

Tin từ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum cho biết khoảng từ 2-3 giờ ngày 5-3, hai người này là A Thứ (26 tuổi, trú tổ dân phố 3, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum) và Rơ Ma Hùng (15 tuổi, trú làng Mít Zép, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã trốn khỏi khu cách ly của BĐBP tỉnh Kon Tum bằng cách chốt cửa bên trong phòng ngủ, lấy chăn mền tạo hiện trường giả như 2 người đang nằm ngủ, sau đó xé màn làm dây buộc, chui qua ô thông gió nhà vệ sinh ở tầng hai để trốn. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi cán bộ, chiến sỹ khu cách ly BĐBP tỉnh Kon Tum báo thức thì mới phát hiện 2 người này đã trốn.

Mùng được buộc thành dây để 2 người tuột từ tầng hai khu cách ly xuống

Được biết, ngày 26-2-2021, 2 người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực mốc 19.5 (thuộc huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) thì bị lực lượng tuần tra tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 của BĐBP tỉnh Kon Tum phát hiện và bắt giữ. Sau đó, cả hai được đưa về khu cách ly của BĐBP tỉnh Kon Tum để cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Quá trình cách ly (đã qua 7 ngày từ 26-2 đến 5-3), cả 2 đều chấp hành tốt các quy định của khu cách ly và được cán bộ, chiến sỹ khu cách ly BĐBP tỉnh Kon Tum động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình chu đáo.

Ô thông gió nhà vệ sinh - nơi 2 người buộc dây mùng để tụt xuống

Tin - Ảnh: Hà Nguyên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/kon-tum-truy-tim-2-nguoi-tron-cach-ly-phong-chong-dich-covid-19-20210306163415596.htm