Kon Tum thiếu 1.800 giáo viên và người lao động

Tỉnh Kon Tum đang thiếu khoảng 1.800 giáo viên và người lao động vì không được tăng thêm biên chế.

Hình minh họa

Hình minh họa

Trong đó, TP Kon Tum, huyện Đăk Hà và huyện Đăk Glei là các địa phương của tỉnh Kon Tum thiếu nhiều giáo viên nhất. Nói về nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt này, ông Nguyễn Phúc Phận, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum chia sẻ:

“Từ năm 2012 trở lại đây, dân số của tỉnh tăng khoảng 2% mỗi năm, theo đó học sinh các cấp học cũng gia tăng theo. Tuy nhiên, 6 năm qua biên chế sự nghiệp ở tỉnh không tăng thêm. Đây là khó khăn đối với ngành giáo dục đào tạo, nhất là trường ở cấp tiểu học và cấp mầm non. Một giáo viên không thể dạy một lớp bán trú cho mẫu giáo cũng như 2 buổi từ sáng đến chiều đối với một lớp học sinh tiểu học”.

Mến Thương

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-duc/kon-tum-thieu-1800-giao-vien-va-nguoi-lao-dong-415728.html