Kon Tum: Thầy trò trường Trần Hưng Đạo hỗ trợ khẩu trang cho học sinh nghèo

Với mong muốn hỗ trợ, giúp các em phòng, ngừa dịch Covid-19, thầy và trò trường Trường Tiểu học - THCS Trần Hưng Đạo đã hỗ trợ hơn 3.000 khẩu trang cho học sinh nghèo.

Cô Nguyễn Thị Hoàn (bên trái) trao tặng hơn 3.000 hộp khẩu trang cho học sinh nghèo.

Cô Nguyễn Thị Hoàn (bên trái) trao tặng hơn 3.000 hộp khẩu trang cho học sinh nghèo.

Ngày 23/3, cô Nguyễn Thị Hoàn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (TP Kon Tum, Kon Tum) cho biết, toàn thể giáo viên, học sinh trong trường cùng nhà hảo tâm vừa quyên góp, ủng hộ hơn 3.000 khẩu trang cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh.

Theo cô Hoàn, đây là hoạt động thường niên của nhà trường nhằm hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, tiếp thêm động lực giúp các em học sinh vững bước đến trường.

Cô Hoàn cho hay, hiện nay dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhiều em học sinh ở huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh không có điều kiện để mua khẩu trang sử dụng. Với mong muốn giúp các em học sinh đảm bảo sức khỏe khi đến trường nên thầy và trò quyết định tặng khẩu trang cho học sinh nghèo.

Trong hoạt động lần này, cô Hoàn trực tiếp đến huyện Kon Plông (Kon Tum) trao tặng hơn 3.000 khẩu trang cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường PTDTBT THCS thị trấn Măng Đen và Trường PTBTDT Măng Pút 1.

Trước đó, nhà trường cũng đã huy động giáo viên, học sinh và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ hội người mù hơn 17 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng của bão lũ 9 triệu đồng….

Cô Hoàn cho biết, thông qua những hoạt động này cô muốn giáo dục học sinh của mình phải biết sẻ chia, lá lành đùm lá rách. Bên cạnh đó, hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/kon-tum-thay-tro-truong-tran-hung-dao-ho-tro-khau-trang-cho-hoc-sinh-ngheo-fUaEnbQMg.html