Kon Tum ra quân trồng gần hai nghìn cây thông ba lá

Sáng 17-9, tại thị trấn Măng Đen, Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND hai huyện Kon Plông và Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây xanh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với hưởng ứng 'Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn' năm 2020.

Sáng 17-9, tại thị trấn Măng Đen, Tỉnh đoàn Kon Tum phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND hai huyện Kon Plông và Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây xanh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gắn với hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020.

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên địa phương.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng trên 300 đoàn viên thanh niên đã trồng hàng trăm cây thông ba lá gần khu vực ngã ba thị trấn Măng Đen.

Đồng chí Xiêng Thanh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết: Đây là công trình của tuổi trẻ Kon Tum chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Các bạn đoàn viên thanh niên tích cực, hăng hái đi đầu trong công tác phát quang, dọn thực bì để triển khai hiệu quả việc trồng cây tạo cảnh quan cho tuyến đường về khu du lịch Măng Đen.

Sau chương trình trồng cây, Tỉnh đoàn Kon Tum sẽ phát động phong trào mỗi bạn đoàn viên hãy tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn mình học tập, công tác và sinh sống; trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát; trồng rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế; trồng và chăm sóc cây xanh khu vực đô thị, nông thôn. Từ đấy cải thiện môi trường sống, góp phần vì sự phát triển bền vững của địa phương, tạo mảng xanh cho đất nước.

Trước đó từ ngày 11 đến sáng 17-9, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tỉnh Kon Tum đã phát dọn thực bì, đào hố trồng gần 2.000 cây thông ba lá tại 40 điểm suốt dọc 12km tuyến đường tránh đèo Măng Đen, với hơn 1.000 ngày công lao động. Tính từ đầu năm đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã trồng mới hơn 14.000 cây xanh, thực hiện bốn công trình thanh niên cấp tỉnh; 30 công trình thanh niên cấp huyện và hơn 1.500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

PHÚC THẮNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/kon-tum-ra-quan-trong-gan-hai-nghin-cay-thong-ba-la-617060/