Kon Tum: Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 2/6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào.

Các lãnh đạo tỉnh thắp nhang viếng các liệt sỹ.

Các lãnh đạo tỉnh thắp nhang viếng các liệt sỹ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ đã dành trọn tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết, hữu nghị quốc tế cao cả.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần giải phóng nhân dân các bộ tộc Lào trước kẻ thù xâm lược, điều đó mãi mãi khắc sâu trong lòng các thế hệ người dân Việt Nam cũng như nhân dân nước bạn Lào anh em.

Các lãnh đạo tỉnh Kon Tum tiễn đưa các anh về với đất Mẹ.

Đồng thời, xin chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được và ghi nhớ công ơn của những người cha, người mẹ Việt Nam anh hùng đã dày công sinh thành, dưỡng dục, cống hiến cho Tổ quốc những người con bất khuất, kiên trung, tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả trong sáng, thủy chung giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Sau Lễ truy điệu, 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 3 tỉnh Nam Lào được di chuyển và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum).

Hà Lê

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/kon-tum-le-vieng-truy-dieu-an-tang-9-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tai-lao-5642773.html