Kon Tum kêu gọi đầu tư phát triển du lịch tại thác Siu Puông

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang kêu gọi các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư xây dựng thác Siu Puông thành điểm du lịch hấp dẫn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang vừa thực hiện chuyến khảo sát điểm du lịch thác Siu Puông (xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông). Đây là thác nước với cảnh quan thiên nhiên còn nguyên vẻ hoang sơ, hùng vĩ, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch sinh thái và trải nghiệm du lịch cộng đồng.

Thác Siu Puông hay còn gọi là thác đa tầng, nằm lưng chừng dãy núi Văn Peo, thuộc địa phận xã Đăk Na, cách trung tâm xã khoảng 7km. Thác có chiều cao 240m. Thác nước đổ xuống chân thác với nhiều dòng chảy tạo nên các tầng thác khác nhau. Trong đó, có 5 tầng chính theo hình zic zắc, tầng trên cùng cao nhất khoảng 60m, 4 tầng còn lại cao trung bình mỗi tầng khoảng 40m và 2 tầng ngắn hơn, trung bình mỗi tầng khoảng 10m.

Thác Siu Puông, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông.

Đáng chú ý, khu vực quanh thác Siu Puông có 20ha cây ngũ vị tử mọc thành từng khóm leo trên những thân cây cùng hàng chục cây sơn tra cổ thụ tự nhiên, mọc thành một quần thể. Đây được đánh giá là điều kiện lý tưởng để phát triển thác nước Siu Puông thành khu du lịch sinh thái.

Để thác nước Siu Puông thành điểm tham quan, du lịch, tại chuyến khảo sát, lãnh đạo xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông đã đề nghị tỉnh Kon Tum quan tâm có cơ chế thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng thác Siu Puông thành điểm du lịch sinh thái, kết hợp du lịch cộng đồng để tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương; ngoài ra còn thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm, khám phá văn hóa địa phương và tạo điều kiện cho các sản phẩm đặc trưng của huyện được nhiều người biết đến, phát triển.

Tại chuyến khảo sát, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đã đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đầu tư hạ tầng giao thông; có kế hoạch xây dựng thác Siu Puông thành điểm du lịch sinh thái. Cùng với đó, chính quyền địa phương vận động người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng, biến các giá trị văn hóa truyền thống cũng như những mặt hàng nông sản, dược liệu địa phương trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang cũng mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư, cùng với tỉnh, huyện xây dựng thác Siu Puông thành điểm du lịch hấp dẫn trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Ngọc Tân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/kon-tum-keu-goi-dau-tu-phat-trien-du-lich-tai-thac-siu-puong-d139522.html