Kon Tum: Chồng tẩm xăng đốt vợ đang mang thai sắp sinh vì ghen tuông

Sau khi sự việc xảy ra, người thân của nạn nhân phát hiện đưa 2 người đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Nạn nhân tử vong do vết bỏng quá nặng. (Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội)

Nạn nhân tử vong do vết bỏng quá nặng. (Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội)

Ngày 12/9, Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, bệnh nhân Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Nhập viện trong tình trạng bỏng lên tới 60% vào thời điểm đang mang thai ở tuần 38, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài. Sau hơn 1 tuần điều trị, em bé đã được cứu sống và đang được chăm sóc đặc biệt, tuy sức khỏe đã dần ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Tối 2/9, chị Y Chơ Rung Tăng và chồng xảy ra mâu thuẫn do A Set (chồng nạn nhân) nghi ngờ vợ ngoại tình. Do đó, A Sét đã đổ xăng lên người vợ để tra hỏi cái thai trong bụng có phải của mình hay không.

Không kiểm soát được cảm xúc và hành vi, A Sét tiếp tục châm lửa khiến cả 2 bị bỏng nặng. Người nhà sau khi phát hiện sự việc đã đưa hai vợ chồng tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

Ngày 7/9, A Sét tử vong do vết thương quá nặng. Đến ngày 11/9, chị Tăng cũng không qua khỏi.

Hiện, thi thể của chị Tăng đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Lam Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/kon-tum-chong-tam-xang-dot-vo-dang-mang-thai-sap-sinh-vi-ghen-tuong-87445.html