Kon Tum: Bắt nhóm đối tượng đập phá mồ mả để lấy đồ vật bên trong

Khi các đối tượng đang thực hiện hành vì đào xới, đập phá mồ mả để lấy đồ vật bên trong thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

Ngày 6/5, tin từ Công an huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng đào, phá mộ người đã khuất để lấy đồ vật bên trong.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm; Nguyễn Hồng Kiên (SN 1979); Nguyễn Hồng Trung (SN 2000); HYưu (SN 1998) và Điều (SN 1999; tất cả cùng trú tại tỉnh Gia Lai).

Trước đó, tối ngày 4/5, Tổ tuần tra đã mật phục và bắt quả tang nhóm người trên đang đào xới, đập phá mộ; khi nhìn thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức bỏ chạy.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Cơ quan Công an).

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Cơ quan Công an).

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành truy bắt, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Theo lời khai của các đối tượng, đã thực hiện hành vi đào trộm mộ nhiều lần ở địa bàn khác nhau, trong đó, có các huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Khi đang có ý định lấy trộm ghè rượu bên trong các ngôi mộ ở nghĩa địa thị trấn Măng Đen thì bị lực lượng chức năng vây bắt.

Được biết, thời gian qua trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum xuất hiện tình trạng mồ mả của những người đã khuất bị đào, phá, đồ vật bên trong mộ bị lấy trộm gây bức xúc trong nhân dân nên Cơ quan công an đã bố trí lực lượng để bắt nhóm người gây ra vụ việc trên.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thảo Nguyên - Lê Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/kon-tum-bat-nhom-doi-tuong-dap-pha-mo-ma-de-lay-do-vat-ben-trong-d154888.html