Kon Tum: Bắt giữ đối tượng 2 lần đốt xưởng gỗ của cha dượng

Do ăn chơi lêu lổng, không chịu làm ăn, Khoa đã nhiều lần bị gia đình nhắc nhở, nhưng Khoa không nghe còn cố tình đốt cháy xưởng gỗ của cha dượng.

Xưởng gỗ của ông S. bị Khoa châm lửa thiêu rụi. Ảnh Infonet

Chiều ngày 28/1, Phan Tấn Đăng Khoa (SN 1986, trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) sau khi nhậu say đã châm lửa đốt xưởng chế biến gỗ thuộc Công ty TNHH Tuấn Lâm Phát của dượng mình là ông Trần Ngọc S. (55 tuổi) đóng trên địa bàn xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi.

Lửa cháy rất nhanh, lại gặp nhiều vật liệu gỗ nên càng mạnh và lan rộng. Rất nhiều người dân xung quanh phát hiện đã hô hào nhau cùng dập lửa và báo cho cơ quan chức năng để cứu hỏa. Đến tối cùng ngày, ngọn lửa đã thiêu rụi xưởng gỗ, lực lượng PCCC mới dập tắt hoàn toàn được ngọn lửa.

Rất may không có thiệt hại về người. Ước tính thiệt hại ban đầu lên tới cả trăm triệu đồng. Khoa đã bị Công an huyện bắt giữ ngay sau đó để điều tra.

Ông S. cho biết Khoa là đối tượng ham chơi lêu lổng, lại không chịu làm ăn, đã nhiều lần người trong gia đình nhắc nhở nhưng Khoa không nghe, lại còn cố tình đốt xưởng gỗ của nhà một lần rồi bị bắt đi tù. Mới ra tù đã lại về gây chuyện, lại đốt xưởng của ông lần nữa. Ông cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn pháp luật xử lý thật nghiêm đối với Khoa.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

P.L

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/kon-tum-bat-giu-doi-tuong-2-lan-dot-xuong-go-cua-cha-duong-57387.htm