Kon Tum: Bắt 3 đối tượng cắt trộm gỗ trắc trong rừng đặc dụng

Sáng 23/8, thông tin từ Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) cho biết đơn vị đã tạm giữ 3 trong số 5 đối tượng tổ chức cắt trộm gỗ trắc tại Rừng đặc dụng Đắk Uy để tiếp tục điều tra xử lý.

Cao Văn Sinh tại hiện trường.

Theo đó, 3 đối tượng bị bắt giữ gồm: Cao Văn Sinh (38 tuổi), Hoàng Văn Phúc (34 tuổi), Vũ Kim Khanh (tên thường gọi: Long, 46 tuổi) đều trú tại xã Đắk Hring, huyện Đắk Hà và 2 đối tượng đang bỏ trốn tên Hoành và Sơn (trú tại tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, Ban quản lý Rừng đặc dụng Đắk Uy phát hiện nhóm đối tượng đang lén lút cưa trộm thân cây gỗ trắc (thuộc nhóm IIA) tại khoảnh 3, tiểu khu 342A. Khi bị phát hiện, các đối tượng bỏ tang vật lại và trốn vào rừng.

Lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt được 1 đối tượng đang trốn trong bụi rậm.

Đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ tên Cao Văn Sinh.

Theo lời khai của Sinh, sau khi uống rượu xong, cả nhóm gồm Sinh, Phúc, Khanh, Hoành, Sơn đã bàn bạc và cùng nhau đi vào Rừng đặc dụng Đắk Uy để cưa gỗ trắc.

Theo Ban quản lý Rừng đặc dụng Đắk Uy, cây trắc bị các đối tượng cưa được đánh số thứ tự 140, quan sát kỹ, cây trắc này có vết cưa mới (sâu vào phần thân khoảng 15cm và chưa bị hạ).

Trước đó, ngày 23/7/2018, cây trắc số 140 này cũng từng bị cưa trộm một phần bên trên nhưng không phát hiện đối tượng cắt trộm, giờ chỉ còn phần thân phía dưới.

Hiện, Công an huyện Đăk Hà đang truy tìm 2 đối tượng Hoành và Sơn để tiếp tục xử lý theo quy định.

Bá Tứ

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/kon-tum-bat-3-doi-tuong-cat-trom-go-trac-trong-rung-dac-dung-post272536.info